1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Công ty mua bán nợ tìm cách “giải cứu” Bianfishco

(Dân trí) - Chiều 18/4, Công ty mua bán nợ (thuộc Bộ Tài chính) đã làm việc với công ty Cổ phần Thủy sản Bình An để bàn về việc mua nợ nhằm giúp Bianfishco hoạt động trở lại.

Ông Phạm Thanh Quang -Tổng giám đốc Công ty mua bán nợ cho biết: Công ty của ông chuyên xử lý nợ xấu, mua nợ của các doanh nghiệp, tái cấu trúc để doanh nghiệp hoạt động trở lại và sẵn sàng mua nợ của Bianfishco, tuy nhiên phương án cụ thể còn tùy thuộc các chủ nợ.
Công ty mua bán nợ tìm cách “giải cứu” Bianfishco
Ông Phạm Thanh Quang (trái), bắt tay với tân TGĐ Trần Văn Trí (Ảnh: Ngọc Duyên)

"Chúng tôi đề nghị Bianfishco cung cấp các báo cáo tài chính trong đó có khoản nợ của dân bán cá tra. Sau khi đối chiếu các khỏan nợ chúng tôi sẽ mua lại nợ theo thỏa thuận, đưa ra cách thức, phương án trả nợ cho các chủ nợ của doanh nghiệp. Sau đó các phương án cụ thể sẽ đệ trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt", ông Phạm Thanh Quang nói.
 
Ông Quang cũng cho biết nguồn tài chính để trả nợ không phải là mối bận tâm vì hiện tại công ty của ông đang giải cứu cho hàng trăm doanh nghiệp trong cả nước với số tiền mua nợ xấu trên 5.000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, ông Quang đưa ra một số phương án để công ty Bình An và các nông dân tham khảo quyết định.
 
Ông Trần Văn Trí – Tổng giám đốc Bianfishco cho biết: Ông đã yêu cầu các chủ nợ cá đến công ty để đối chiếu công nợ, kể cả những người đã nộp đơn yêu cầu công ty phá sản.

Chiều cùng ngày ông Trí cũng cho biết: đoàn công tác của Bộ KH-CN cũng vào Cần Thơ làm việc với Bianfishco để đưa Viện nghiên cứu Thủy sản Bình An trở lại hoạt động. Có ba đề tài nghiên cứu về cá tra, với kinh phí hỗ trợ gần 23 tỷ đồng, đã được quyết định đưa ngay vào thực hiện, Viện tái khởi động từ ngày 18/4.

Phạm Tâm