1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Công ty của bầu Đức lại bị S&P hạ bậc tín nhiệm

(Dân trí) - Tổ chức đánh giá tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) vừa hạ mức tín nhiệm dài hạn của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) từ mức B xuống mức B- và đưa triển vọng tín dụng của doanh nghiệp này vào diện tiêu cực.

Công ty của bầu Đức lại bị S&P hạ bậc tín nhiệm - 1
Tình hình kinh doanh và thanh khoản của doanh nghiệp này trong 6 – 12 tháng tới vẫn ở mức yếu.
 
Chuyên gia phân tích tín dụng Weekhim Loy của S&P nói rằng: “Quyết định hạ mức tín nhiệm của HAGL phản ánh quan điểm của chúng tôi rằng tình hình kinh doanh và thanh khoản của doanh nghiệp này trong 6 – 12 tháng tới vẫn ở mức yếu”.

 

Theo bà Weekhim Loy, sự yếu kém này là do điều kiện hoạt động của công ty trong lĩnh vực kinh doanh mảng bất động sản trở nên khó khăn và thách thức hơn. Bên cạnh đó, việc xin giấy phép khai thác mỏ ở Lào và Camphuchia bị trì hoãn khiến hoạt động HAGL càng khó khăn hơn.

 

Đánh giá về hoạt động thanh khoản yếu, S&P cho rằng, xếp hạng tín dụng của HAGL sẽ không thể cao hơn mức B-. Thêm vào đó, kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực cao su và thủy điện của HAGL đòi hỏi nhiều vốn hơn và cũng đối mặt với rủi ro cao hơn.

 

“Chúng tôi dự báo doanh số kinh doanh bất động sản của HAGL trong năm 2012 vẫn ở mức thấp do lạm phát và lãi suất cao, trong khi tiền đồng bị định giá thấp. Chúng tôi không kỳ vọng là các dự án khai thác mở của HAGL ở Lào và Camphuchia sẽ mang lại lợi nhuận trong năm 2012”, bà Loy nói.

 

Bà Loy cũng cho rằng, hoạt động khai thác mỏ tại Việt Nam và các dự án thủy điện mới được đẩy mạnh cũng chỉ đủ bù đắp cho sự sụt giảm về doanh số trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

 

S&P dự đoán, trong năm 2012, HAGL sẽ cần đến lượng vốn khoảng 3.000 tỷ đồng (tương đương 142 triệu USD), trong đó, 1.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào dự án trồng cao su. Phần còn lại (dành cho thủy điện và khai thác mỏ) có thể bị trì hoãn cho đến khi tình hình thanh khoản của HAGL tốt lên nhờ doanh số bất động sản được cải thiện.
 

S&P tin rằng HAGL có thể thanh toán được lãi của khoản vay 600 tỷ đồng trong đó bao gồm khoản lãi 8,9 triệu USD từ gói vay ưu tiên 90 triệu USD. “Chúng tôi cho rằng tổng số khoản vay này sẽ không đổi khi doanh nghiệp chỉ đầu tư theo số vốn đã cam kết và giảm chi phí hoạt động để bảo đảm dòng tiền”, bà Loy nói. S&P cũng cho rằng, tỷ lệ trả lãi vay EBITDA sẽ giảm 2,0 – 2,5 lần trong năm tài khóa 2012. Trong năm tài khóa kết thúc vào 30/9/2011, tỷ lệ trả lãi vay từ EBITDA đã hợp nhất của HAGL là 3,3 lần.

 

Tính đến 30/9/2011, HAGL đã không đáp ứng được điều khoản tỷ lệ lãi vay cố định ở mức ít nhất 3,5 lần được quy định trong hợp đồng phát hành 90 triệu USD trái phiếu. S&P cho rằng, HAGL cũng khó đáp ứng được điều khoản này trong năm 2012 do triển vọng trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam suy yếu hơn, trong khi sản lượng khai thác quặng sắt của công ty sụt giảm.

 

HAGL đã giải ngân khoản vay 68 triệu USD (tương đương 1.400 tỷ đồng) từ nhiều ngân hàng cung cấp. Theo đánh giá của S&P, HAGL vẫn hạn chế trong việc linh động nguồn vốn lưu động bởi hầu hết các khoản vay này đều liên quan đến dự án.

 

S&P tiếp tục đặt triển vọng tiêu cực đối với xếp hạng tín nhiệm của HAGL. Theo bà Loy, “triển vọng tiêu cực đối với HAGL phản ánh quan điểm rằng thanh khoản của công ty có thể tiếp tục suy yếu”. Quan điểm này dựa trên những dự đoán rằng doanh số bán nhà của HAGL vẫn giảm sút. Hơn nữa, vốn đầu tư theo cam kết cao, trong khi công ty khó gia tăng khoản vay. Việc cải thiện thanh khoản phụ thuộc vào các nguồn lực kém ổn định hơn như bán tài sản.

 

S&P cũng cho rằng, có thể sẽ hạ bậc tín nhiệm của HAGL thấp hơn nếu thanh khoản trở nên xấu hơn. Nếu này có thể xảy ra nếu như doanh thu khai khoáng sắt hoặc thủy điện bị ảnh hưởng do nhu cầu yếu hay chi phí đầu tư cao hơn so với dự đoán, đặc biệt trong việc đầu tư trồng cao su. “Chúng tôi cho rằng dòng tiền từ các khoản đầu tư này chỉ có được vào năm 2014 hoặc sau đó nữa”, bà Loy nhận định.

 

Bà Loy cũng cho rằng, S&P có thể nâng triển vọng lên mức ổn định nếu vấn đề thanh khoản của HAGL ổn định hơn và công ty giảm việc sử dụng đòn bẩy. Điều này có thể xảy ra nếu HAGL tăng dòng tiền mặt từ việc bán tài sản, cải thiện doanh số bán nhà hoặc đẩy nhanh tiến độ khai thác quặng sắt và tăng doanh thu từ thủy điện.

 

Nhật Anh
Theo Reuters