1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ phiếu nhà Cường "Đô La" bất ngờ bốc đầu tăng mạnh

Mai Chi

(Dân trí) - Thanh khoản tăng vọt gấp 2,3 lần so với các phiên trước, QCG vừa có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp. Trên thị trường chung, VN-Index cũng đã hồi phục về vùng 1.150 điểm.

Phiên giao dịch 11/10, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục bật tăng mạnh mẽ.

Mã này đóng cửa với mức tăng kịch biên độ trên sàn HoSE, lên 11.350 đồng, khớp lệnh đột biến lên 1,54 triệu đơn vị. Mặc dù mức thanh khoản này không đáng kể so với thị trường nhưng gấp 2, gấp 3 lần tổng khối lượng giao dịch của tại QCG những phiên trước.

Như vậy, biên độ giảm tại QCG trong 1 tháng đã rút ngắn còn 14,66% sau 2 phiên tăng trần liên tiếp.

Cổ phiếu nhà Cường Đô La bất ngờ bốc đầu tăng mạnh - 1

Thanh khoản thị trường xuống thấp (Nguồn: VNDS).

Cùng với QCG, trên sàn HoSE hôm nay có 13 mã tăng trần, 265 mã tăng giá so với 213 mã giảm. Theo đó, VN-Index tăng 7,12 điểm tương ứng 0,62% lên 1.150,81 điểm. Thị trường tăng vào cuối phiên nhưng thanh khoản vẫn thấp. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 542,75 triệu cổ phiếu tương ứng 12.192,59 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 2,83 điểm tương ứng 1,21% lên 237 điểm. Thanh khoản sàn này đạt 89,36 triệu cổ phiếu tương đương 1.817,32 tỷ đồng. UPCoM-Index tăng 0,29 điểm tương ứng 0,35% lên 87,75 điểm; khối lượng giao dịch hơn 34 triệu cổ phiếu tương ứng 541,62 tỷ đồng.

Số lượng mã tăng giá chiếm ưu thế trên thị trường với 535 mã tăng, 28 mã tăng trần so với 344 mã giảm, 12 mã giảm sàn.

Cổ phiếu nhà Cường Đô La bất ngờ bốc đầu tăng mạnh - 2

Top cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index (Nguồn: VNDS).

Thị trường hồi phục, nhóm dịch vụ tài chính tiếp tục là nhóm tăng mạnh nhất, hầu hết đóng cửa tại mức giá cao nhất phiên. Cổ phiếu FTS, OGC tăng kịch trần, AGR tăng 5,7%; VCI tăng 4,9%; BSI tăng 4,6%; SSI tăng 4%; VDS tăng 3,9%; ORS tăng 3,7%; VND tăng 3,7%. Ngành ngân hàng phần lớn tăng giá nhưng mức tăng không lớn.

Trong ngành bất động sản, ngoài QCG còn có TLD tăng trần trên HoSE. PTL tăng 4,9%; DXG tăng 4,4%; SGR tăng 4%; SZC tăng 3,9%; HTN tăng 2,5%.

ADP và HU1 trong nhóm ngành xây dựng và vật liệu cũng tăng trần, nhưng thanh khoản thấp. CTD tăng 6,3%; DC4 tăng 5,4%; PHC tăng 4,6%; HHV tăng 3,9%; VGC tăng 3,3%.

Ở chiều ngược lại, RDP của Rạng Đông là cổ phiếu duy nhất giảm sàn trên HoSE. Mã này giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp, về mức 10.500 đồng và dư bán sàn cuối phiên. Trước đó, RDP có chuỗi tăng rất ấn tượng với nhiều phiên tăng trần liên tiếp. Ngay cả khi ghi nhận giảm sàn 2 phiên gần đây thì tính trong 1 tháng qua, RDP vẫn tăng 21,39%.