1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bãi biển Nha Trang bị xếp hạng “tồi nhất”:

Có nhầm lẫn khiến nhiều người ngộ nhận

(Dân trí) - Việc Tạp chí National Geographic Traveler xếp hạng hai bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) và Mũi Né (Bình Thuận) vào nhóm bãi biển “tồi nhất” trong 99 bãi biển đẹp nhất thế giới đã thật sự gây “sốc” đối với nhiều người trong thời gian vừa qua.

Có nhầm lẫn khiến nhiều người ngộ nhận - 1
Tiêu chí hoang sơ rất khó thực hiện đối với một bãi biển nằm trong lòng thành phố như bãi biển Nha Trang.
 
Theo kết quả của bảng xếp hạng được đăng tải trên số tháng 11 - 12 năm 2010 của Tạp chí National Geographic Traveler (thuộc Hiệp hội địa lý Quốc gia Mỹ), Việt Nam có 2 bãi biển là Nha Trang và Mũi Né có số điểm 43, thuộc nhóm “tệ nhất”, nghĩa là “có vấn đề nghiêm trọng; một số điểm đến có khắc phục, một số không”.

Theo đó, bãi biển Nha Trang bị đánh giá là bãi biển phát triển kém bền vững nhất, bởi “tình trạng phát triển quá mức, không thận trọng gần đây đã làm mất đi những dải bờ biển trống trải trước đây ở cả hai thành phố nghỉ dưỡng ở miền Nam Việt Nam này, đe dọa “vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời” về môi trường của hai thành phố này”.

Phương pháp thực hiện việc đánh giá, xếp hạng trên 6 tiêu chí, gồm: chất lượng môi trường – sinh thái; tính toàn vẹn xã hội – văn hóa; tình trạng các công trình lịch sử và các điểm khảo cổ; mức hấp dẫn về mặt mỹ học; chất lượng điều hành du lịch; triển vọng trong tương lai.

Trung tâm các điểm đến bền vững (Center for Sustainable Destinations) của Hiệp hội địa lý Quốc gia Mỹ (National Geographic Society) đã mời 340 chuyên gia thuộc các lĩnh vực bảo tồn lịch, du lịch bền vững, môi sinh, bản tính văn hóa, quản lý địa cầu… để bình chọn.

Trước thông tin trên, sáng 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi họp báo và cho rằng: một số báo chí chưa đưa đầy đủ thông tin về tiêu chí đánh giá, nhất là tính nguyên vẹn của các địa điểm (“integrity of place) được chọn để đánh giá.

Theo đó, các địa điểm được chọn để đánh giá càng tự nhiên, càng hoang sơ thì sẽ được điểm cao hơn những địa điểm đã được khai thác phục vụ du lịch. Tiêu chí này rất khó thực hiện đối với bãi biển Nha Trang, bởi bãi biển Nha Trang nằm trong lòng thành phố - nơi đang được đầu tư, nâng cấp là một trong những trung tâm kinh tế, xã hội, du lịch của cả nước.

Do đó, khi đối chiếu với tiêu chí đánh giá “tính nguyên vẹn của các địa điểm” thì bãi biển Nha Trang xếp thứ hạng thấp so với các địa điểm khác chứ không phải “Nha Trang bị xếp loại bãi biển tồi nhất” hay “danh sách 10 thành phố tồi nhất thế giới năm 2010 theo bình chọn của National Geographic.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang nhận xét: Tạp chí National Geographic Traveler đã tự ý đổi địa danh thành khu vực trong bảng xếp hạng là “Nha Trang to Mui Ne”, việc ghép chung Nha Trang với Mũi Né (khu vực gồm cả Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) thành một điểm để đưa vào danh sách 99 điểm đến để xếp hạng là không phù hợp, gây ra những ngộ nhận.

Bên cạnh những ý kiến phản bác, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành cũng cho rằng, việc bình chọn về bãi biển Nha Trang như trên cũng là một lời cảnh báo, khi mà trên thực tế, vấn đề quy hoạch, đầu tư không đồng bộ đã khiến TP. Nha Trang ngày càng xuất hiện những tòa nhà chọc trời án ngữ ngay mặt tiền bãi biển. Bên cạnh đó, hàng loạt cống thoát nước dọc theo bãi biển khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến biển Nha Trang ngày một nghiêm trọng…

Nguyễn Thành Chung