1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cơ hội lớn từ "76% người Việt đọc báo online"

(Dân trí) - Tại hội thảo quốc tế về "Thống kê, khảo sát thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm truyền thông: thị trường và công nghệ" ngày 30/10, ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Yahoo Việt Nam cho biết, 76% người Việt Nam lên mạng đọc báo trực tuyến.

Đây là kết quả của một phần khảo sát thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm internet của  Yahoo trong năm nay. Điều này cho thấy tỉ lệ người truy cập mạng để đọc báo ở Việt Nam rất cao so với nhiều quốc gia, dù internet vẫn còn khá mới.

Con số 76% này vượt qua nhiều nước có thị trường internet phát triển trước nước ta như: Indonesia (72%), Brazil (50%), Malaysia (42%), Mexico (39%), Philippin (34%), Ấn Độ (32%)…

Thị trường internet Việt Nam hiện còn rất non trẻ, tuy nhiên mức độ và tốc độ phát triển lại diễn ra khá nhanh. Vài năm gần đây, internet trở thành một trong những thị trường truyền thông và giải trí có nhiều bước đột phá. Trong hội thảo này ông Trí cũng đã cho thấy nhiều cơ hội và tình hình thực tế của sản phẩm truyền thông trực tuyến ở nước ta. 

Xu hướng của người Việt Nam trong thời gian tới là thường xuyên sử dụng internet. Theo những dự báo về thị trường truyền thông của khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2008 của công ty truyền thông IDC, thì đến năm 2012 số người sử dụng internet ở Việt Nam khoảng 27 triệu người.

Nhưng thực tế cho thấy trong năm nay, lượng người dùng mạng trực tuyến đã tăng lên mức 33% (thống kê của công ty TNS Vietnam) và thời gian dùng để truy cập trực tuyến cũng tăng dần lên. Từ thực tế và thêm nhiều chính sách phát triển của nhà nước, đến năm 2010 nước ta có thể đạt con số 30 triệu người sử dụng internet.

Số người sử dụng internet tại nhà ở Việt Nam chưa cao so với Malaysia, nước phát triển internet trước ta, nhưng thâm niên sử dụng không chênh lệch nhiều. Trong khảo sát của Yahoo về thâm niên, 42% người Việt sử dụng internet với thâm niên trên 5 năm và đến 70% sử dụng với thâm niên trên 3 năm. Đồng thời, trung bình một ngày, người ta dùng 34 phút để truy cập mạng.

Mặc dù thị trường còn non trẻ, nhưng so với nhiều quốc gia Việt Nam có nhiều điểm phát triển hơn. Ở nước ta, những người ở độ tuổi từ 15 đến 24 chính là đối tượng sử dụng internet nhiều so với các phương tiện truyền thông khác. Trong khi đó, ở Indonesia độ tuổi thấp nhất cũng phải 16 tuổi. Như vậy, số tuổi trung bình thường xuyên lên mạng của người Việt là 34 tuổi, đây là một độ tuổi khá trẻ.

Bên cạnh đó, có nhiều yếu tố chi phối đến lượng người sử dụng loại hình truyền thông này như: trình độ, tài chính, môi trường đô thị... Từ những thống kê thị trường truyền thông của lĩnh vực mạng trực tuyến, đây là một thị trường quảng cáo mới còn có nhiều tiềm năng và phát triển. Đặc biệt là khi văn hóa đọc báo trên mạng cao sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường này.

Được biết, đây là lần đầu tiên Hiệp hội quảng cáo Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế này với sự phối hợp với Đại sứ quán Pháp và đại học Hoa Sen, cùng sự bảo trợ thông tin của Báo điện tử Dantri.com.vn, Tạp chí Nhịp cầu đầu tưThời báo kinh tế Việt Nam.

Buổi hội thảo tiếp tới diễn ra vào ngày 6/11 tới tại Trung tâm văn hóa Pháp L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội hi vọng sẽ là dịp trao đổi, giao lưu của những đối tác và các nhà đầu tư quan tâm lĩnh vực này.

Lê Phương