1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chuyện lạ: Hoá đơn tiền điện tháng nóng nực... giảm đột ngột

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân đã phát hiện ra số tiêu thụ điện của gia đình mình bị hụt giảm so với lượng tiêu thụ điện thật. Nhiều người đã làm đơn khiếu nại và sai phạm được chỉ rõ là do lỗi của công nhân điện lực.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* Hưng Yên: Dự án khởi công 3 năm vẫn "án binh bất động"

* B.Braun muốn đầu tư thêm 270 triệu USD vào Việt Nam

* Ưu đãi cho Formosa là làm khó thép nội

* Hà Nội tìm chế tài cho “bún mắng”, “cháo chửi”

Theo phản ánh của nhiều người dân tại thôngThống Nhất, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội, vào ngày 12/6, sau khi tiến hành nộp tiền điện theo quy định, nhiều gia đình ngờ trước việc tiền điện của gia đình mình bỗng dưng ít hơn bất thường so với số tiền điện phải nộp hàng tháng. Trong khi đó, theo người dân, tháng 6 là tháng nóng cao điểm, vì vậy không thể có chuyện số điện năng tiêu thụ lại giảm đi so với các tháng trước đó.
 
Nghi ngờ có sự khuất tất, nhiều hộ dân đã trực tiếp lên công tơ của gia đình mình để kiểm tra…Và thật bất ngờ khi số điện trên công tơ và số điện tiêu thụ trên phiếu thu lại chênh lệch lên đến hàng trăm kWh.
 
Người dân thôn Thống Nhất hoang mang trước sự việc giá điện giảm đột ngột

Người dân thôn Thống Nhất hoang mang trước sự việc giá điện giảm đột ngột

Theo tìm hiểu thực tế, cả thôn Thống Nhất có tổng cộng 252 công tơ điện, trong số đó có 211 công tơ phát hiện bị làm sai lệch số điện, số còn lại người dân chưa tiến hành kiểm tra. Hộ gia đình có số điện sai lệch cao nhất là gia đình anh Đồng Văn Ninh với 253 kWh. Các hộ gia đình còn lại sai số phổ biến vào khoảng từ 200 - 50 Kw”.
 
Ngày 30/6 làm việc với PV, anh Đồng Văn Ninh cho biết, bình quân một tháng gia đình anh phải nộp hơn 300 ngàn tiền điện, như tháng 5 là 337.374 đồng, tương ứng 191 kWh. Tuy nhiên, đến ngày 7/6 số tiền gia đình anh Ninh phải đóng chỉ là 195.526 đồng, tương ứng 122 kWh.
 
Chênh lệch giá tiền trong hoá đơn điện của gia đình anh Đặng Văn Minh
Chênh lệch giá tiền trong hoá đơn điện của gia đình anh Đặng Văn Minh

Chênh lệch giá tiền trong hoá đơn điện của gia đình anh Đặng Văn Minh

Trong khi thực tế số điện tại công tơ ngày 12/6, là 375 kWh điện tiêu thụ. Anh Ninh bức xúc: “Không lẽ chỉ trong 5 ngày điện nhà tôi lại tăng đến 253 kWh.”
 
Cùng bức xúc như trên với anh Ninh là anh Trần Văn Quân cho hay: “Gia đình tôi tháng này sử dụng điện có tăng mà lúc đi nộp tiền điện lại giảm hẳn so với tháng trước đó”.
 
Căn cứ vào hóa đơn tiền điện của gia đình anh Quân, tháng 5/2014, số tiền điện là 148.181 đồng/95 kWh, trong khi đó số tiền điện tháng 6/2014 lại là 142.118 đồng/90kWh.
 
Số điện năng chênh lệch khi anh Quân khiểm tra tại công tơ điện gia đình ngày 12/6, là 85 kWh. Theo anh Quân, số điện tiêu thụ tháng này của gia đình anh Quân phải ở khoảng 150 kWh. Anh Quân cho biết: “khi nộp tiền cũng bất ngờ vì tiền điện có giảm so với trước nhưng không kiểm tra, cho đến khi thấy hàng xóm kêu vì thế anh cũng lên công tơ điện của gia đình kiểm tra và phát hiện sự việc như trên.”
 
Sau khi phát hiện sai phạm trên, hơn 200 hộ gia đình đã làm đơn kiến nghị, phản ánh lên Trưởng thôn, Công ty Điện lực huyện Sóc Sơn cùng các ngành chức năng.
 
Ngày 30/6, trao đổi với PV, ông Trần Quốc Hội – Trưởng thôn Thống Nhất cho biết: “Nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã lập bảng thống kê đồng thời tổ chức họp nhân dân để cùng làm rõ sự sai phạm trên, sau đó kiến nghị lên Công ty Điện lực huyện Sóc Sơn và các ngành chức năng".
 
Theo bảng thống kê của thôn Thống Nhất, gia đình có sai lệch tiền điện lớn nhất là Đồng Văn Ninh với 253 kWh. Thấp nhất là gia đình anh Trần Văn Nguyên sai lệch 6 kWh (cả tháng gia đình anh dùng hết 24 kWh).
 
Biên bản họp người dân và phía điện lực

Biên bản họp người dân và phía điện lực

Ngày 15/6, thôn Thống Nhất đã tổ chức họp dân để bàn về vấn đề sai phạm trên, cuộc họp có cả sự góp mặt của Lãnh đạo phía Công ty Điện lực huyện Sóc Sơn gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó GĐ, bà Trần Thị Hồng Hạnh - Trưởng phòng kinh doanh.
 
“Tại cuộc họp, đại diện phía Công ty Điện lực Sóc Sơn đã nhận sai phạm và cho biết, lỗi sai thuộc về 2 công nhân tên Quảng và tên Thắm (là những công nhân chịu trách nhiệm quản lý điện trên địa bàn thôn Thống Nhất). Phía Công ty cho rằng, trong lúc chốt số điện, 2 công nhân này đã không trực tiếp trèo lên đồng hồ mà chỉ ghi theo tọa độ.” - ông Hội nói.
 
Cũng tại cuộc họp, phía Công ty cho biết sẽ tiến hành truy thu số tiền điện sai lệch để tính vào số tiền điện tháng 6 cho nhân dân, không để số điện sai lệch trên tính sang tháng 7. Ông Hội cho biết, ngày 16/6, Công ty Điện lực Sóc Sơn đã thông báo phía Công ty đã tổ chức họp và kỉ luật và đình chỉ công tác 2 công nhân trên.
 
Nguyễn Nam - Lê Tú
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”