1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chuỗi WinMart, WinMart+ lỗ lãi ra sao nửa đầu năm?

Mộc An

(Dân trí) - Tính trung bình mỗi ngày nửa đầu năm nay, chủ chuỗi siêu thị WinMart, WinMart+ lỗ hơn 2 tỷ đồng, còn năm trước đó lỗ tới gần 3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce (đơn vị sở hữu chuỗi WinMart, WinMart+) công bố tình hình tài chính nửa đầu năm 2023.  

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty có vốn điều lệ hơn 8.321 tỷ đồng. Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Phượng.

Số liệu công bố trên HNX cho thấy, nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế hơn 381 tỷ đồng. Con số này đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ 541 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, tính trung bình mỗi ngày nửa đầu năm nay, chủ chuỗi WinMart, WinMart+ lỗ hơn 2 tỷ đồng, còn năm trước đó lỗ tới gần 3 tỷ đồng.

Chuỗi WinMart, WinMart+ lỗ lãi ra sao nửa đầu năm? - 1

Số liệu tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce (Ảnh chụp màn hình).

Điểm đáng chú ý là vốn chủ sở hữu tại thời điểm giữa năm 2023 của doanh nghiệp đạt 4.573 tỷ đồng, tăng 81,8% so với mức 2.516 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu được cải thiện khi giảm từ mức 5,32 lần xuống 3,02 lần tại ngày 30/6. Như vậy, nợ phải trả tại thời điểm này tương ứng là khoảng 13.810 tỷ đồng. Nợ phải trả giữa năm 2022 vào khoảng 13.385 tỷ đồng.

Từ những dữ liệu này có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận cuối quý II là 18.383 tỷ đồng, tăng 15,6% so với mức 15.901 tỷ đồng cuối quý II năm ngoái.

Do vẫn chưa thoát lỗ nên tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp ghi nhận mức âm tại thời điểm giữa năm 2022, 2023.

Điểm sáng trong nửa đầu năm với doanh nghiệp này là giảm dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu từ mức 1,79 lần xuống 0,98 lần.

Theo công bố của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), doanh thu thuần của WinCommerce trong nửa đầu năm đạt 14.517 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 3.405 tỷ đồng, tăng 5,2%.

Tập đoàn này cho biết tăng trưởng theo tháng của đơn vị thành viên cũng được thể hiện bằng con số biên EBITDA, tăng từ 1% trong quý I lên 3,6% vào tháng 6/2023.