1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Chúng ta hoàn toàn tin tưởng sẽ kiềm chế được lạm phát”

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong phiên khai mạc kì họp thứ III Quốc hội khoá XII sáng nay (06/05). Thủ tướng cũng thẳng thắn phân tích những yếu tố đã đe doạ nghiêm trọng sự ổn định của kinh tế vĩ mô.

Trong báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội những tháng đầu năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tốc độ tăng trưởng kinh tế quí I tuy đạt khá cao (7,4%) nhưng thấp hơn cùng kì năm trước (7,8%) và thấp xa so với mục tiêu kế hoạch cả năm (8,5%-9%). Giá tiêu dùng tuy đã có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn ở mức rất cao (tháng 4/2008 tăng 11,6% so với tháng 12/2007). Nếu so với tháng 4 năm 2007 thì tốc độ tăng giá lên đến 21,42%, là mức tăng giá cao nhất trong nhiều năm qua.

“Nổi cộm lên và đáng lo ngại là tình hình lạm phát, giá cả tiêu dùng và nhập siêu tăng cao, cùng với những biến động của thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản đã đe doạ nghiêm trọng sự ổn định của kinh tế vĩ mô, tác động tiêu cực đến sản xuất, đến tăng trưởng của nền kinh tế và môi trường đầu tư, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thu nhập và đời sống nhân dân…” Thủ tướng đánh giá chung.

Theo Thủ tướng có nhiều nguyên nhân dẫn đến bất cập như: thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng trong nhiều năm, hiệu quả đầu tư chưa cao, hệ số ICOR của nước ta cao hơn so với nhiều nền kinh tế ở thời kì phát triển tương đương.

Vai trò của Nhà nước trong quản lí thị trường (trong đó có thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản) và quản lí giá cả, quản lí xuất nhập khẩu còn nhiều bất cập, yếu kém. Công tác nghiên cứu dự báo và thông tin thị trường chưa được coi trọng đúng mức, đặc biệt do chưa phân tích được hết những khó khăn thách thức mới nên Chính phủ vẫn trình Quốc hội thông qua chỉ tiêu tăng trưởng cao trong năm 2008 (GDP tăng từ 8,5-9%) và tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng GDP.

Thủ tướng cho biết, thời gian tới Chính phủ tập trung thực hiện chính sách tài chính chặt chẽ. Cùng đó, tăng mạnh đầu tư cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, tăng cường quản lí thị trường, giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu.

Riêng về giá bán xăng dầu, trong trường hợp giá dầu thế giới tăng đột biến, Chính phủ sẽ nghiên cứu phương án tổng thể, thích hợp, với tinh thần nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng chia sẻ, gánh vác để vượt qua khó khăn, giữ ổn định và phát triển. Chính phủ cũng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để điều chỉnh thích hợp lộ trình tăng lương theo đề án.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn tin tưởng sẽ kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Mạnh Cường