1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chứng khoán vẫn cần mẫn dò đáy

(Dân trí) - Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 7/10, chứng khoán Việt Nam đã sụt giảm mạnh khi cả Vn-Index và Hatstc-Index đều giảm gần hết biên độ cho phép.

Ngay khi kết thúc đợt 1, Vn-Index đã giảm mạnh tới 20,08 điểm (tương đương 4,63%) xuống còn 413,63 điểm. Toàn bộ thời gian còn lại của phiên giao dịch bên bán chiếm thế áp đảo với lượng dư bán kín đặc trong khi dư mua chỉ lác đác.

Chốt phiên, Vn-Index giảm tới 19,47 điểm (tương đương 4,49%), đóng cửa ở mức 414,24 điểm. Giao dịch phiên này lại giảm cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước đó, toàn thị trường chi có gần 10,7 triệu đơn vị với giá trị tương ứng là 359,135 tỷ đồng.

Trong tổng số 164 mã niêm yết trên HoSe chỉ có 6 mã tăng giá (trong đó có 4 mã tăng trần), 5 mã giữ mức tham chiếu và 153 mã giảm giá (với 143 mã giảm kịch sàn). Số ít mã tăng giá phiên trong phiên này vẫn là các mã cổ phiếu nhỏ gồm CAN, HBD, LSS, SHC và chứng chỉ quỹ MAFPF1.

Trong nhóm tăng giá đáng chú ý là sự góp mặt của cổ phiếu BBT. Đây đã là phiên thứ 5 liên tiếp cổ phiếu này tăng kịch trần, cụ thể BBT tăng 300 đồng lên 6.400 đồng/CP, mặc dù chỉ giao dịch trong 15 phút xác định giá đóng cửa BBT gần đây vẫn giữ được thanh khoản khá cao, phiên này cũng có 32.120 cổ phiếu được khớp lệnh thành công.

Trong nhóm cổ phiếu giảm giá tiếp tục có mặt các mã cổ phiếu lớn có ảnh hưởng mạnh tới thị trường. DHG của Dược Hậu Giang trở thành mã giảm mạnh nhất phiên khi giảm tới 6.000 đồng/CP.

Về khối lượng khớp lệnh, STB của Sacombank vẫn tiếp tục duy trì tính thanh khoản của mình với 1,65 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, phiên này DPM của Đạm Phú Mỹ được giao dịch mạnh với 1,54 triệu cổ phiếu. Các mã còn lại đều có giao dịch dưới 1 triệu đơn vị.

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index đóng cửa phiên giao dịch giảm 5,86% điểm (tương đương 8,4 điểm) xuống 134,98 điểm. Giao dịch khớp lệnh trên sàn vẫn được duy trì ở mức trung bình với 6,94 triệu cổ phiếu, đạt 206,464 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch, thị trường đã có 9 mã tăng giá trong đó có 5 mã khớp giá trần là CCM, CTB, CJC, LTC và VTL. Đặc biêt, cổ phiếu CCM của CTCP Xi măng Cần Thơ đã có lúc giảm nhẹ xuống 49.000 đồng sau đó tăng trần trở lại với dư mua trần 52.700 đồng vào cuối phiên lên tới 46.000 đơn vị.

Ngoài CCM, hầu hết các cổ phiếu tăng giá trong phiên này đều là các cổ phiếu nhỏ, có thị giá thấp và khối lượng giao dịch ít. Điển hình như CTB tăng trần từ đầu đến cuối phiên xong cổ phiếu này chỉ có 200 đơn vị được chuyển nhượng.

Các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất phiên là VSP (giảm 11.100 đồng với 100.000 đơn vị chuyển nhượng), DTC (giảm 8.900 đồng), KBC (giảm 5.500 đồng), MIC (giảm 4.700 đồng) và HLY (giảm 4.400 đồng).

Về khối lượng giao dịch, phiên này VCG vươn lên dẫn đầu toàn thị trường với hơn 1 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tiếp sau là ACB (775.500 CP), PVS (676.800 CP), TBC và BCC cũng có hơn 350.000 đơn vị được giao dịch trong phiên.

Cả 5 cổ phiếu này đều giảm điểm trong đó ngoài TBC giảm gần 6%, các cổ phiếu còn lại đều giảm sàn hoặc gần sàn.

Thanh Tú - Phương Mai