1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ nợ yêu cầu Bianfishco trả 30% tiền nợ cuối tháng 8

Chiều 26/8, luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân - đại diện theo ủy quyền của 20 hộ nông dân là chủ nợ của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco, Cần Thơ) cho biết: Khoảng một, hai ngày nữa các chủ nợ nông dân mới họp để tính toán cụ thể việc rút đơn kiện Bianfishco.

“Nếu nông dân rút đơn kiện thì phía công ty phải có lộ trình cụ thể trả nợ cho dân, bao gồm nợ gốc và tiền lãi. Nông dân vẫn yêu cầu đến ngày 30-8 phải trả 30% nợ và đến hết tháng 9 trả dứt điểm số nợ còn lại” - luật sư Hồng Ngân cho biết.

 

Trước đó, trong cuộc họp báo công bố thông tin SHB chính thức tham gia tái cấu trúc Bianfishco và nằm giữ 50% cổ phần, ông Phạm Thanh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC, Bộ Tài chính) đã yêu cầu chủ nợ nông dân nào đang kiện thì rút đơn kiện để làm các thủ tục trả tiền.

 

Ông Quang cam kết trả xong nợ cho nông dân trong năm 2012, trong đó bước một trả 30%, phần còn lại đến cuối năm 2012 trả dứt điểm.

 

Ông Quang cũng nhấn mạnh chỉ trả nợ gốc, không trả lãi. Ngay sau đó, phát biểu trên của ông Quang đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt của chủ nợ nông dân.

 

Trong ngày 26/8, một số chủ nợ nông dân và người làm công vẫn tiếp tục căng băng rôn và bám trụ tại biệt thự riêng của vợ chồng ông Trần Văn Trí, bà Phạm Thị Diệu Hiền để đòi tiền. Đến nay, họ đã bám trụ ngày thứ 28.

 

Theo Gia Tuệ

Pháp Luật TPHCM