1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chợ... rắn vùng biên

(Dân trí) -Mùa lũ về gây không ít khó khăn cho đời sống bà con vùng lũ. Tuy nhiên đối với một số người thì đây lại là mùa ăn nên làm ra.

Hiện nay, lũ đang ở mức đỉnh, vì thế tại các chợ cửa khẩu biên giới như Khánh Bình ( huyện An Phú), Xuân Tô (Tịnh Biên) và Vĩnh Sương (thị xã Tân Châu) xuất hiện hàng chục cơ sở thu mua các loại động vật hoang dã này để bán cho các nhà hàng và quán nhậu các tỉnh ĐBSCL.

Chị Nguyễn Kiều Tiên - chủ vựa rắn, rùa ở chợ cửa khẩu Khánh Bình, cho biết: Năm nay lũ về sớm nên lượng rắn, rùa được người dân Campuchia đánh bắt, mang qua cửa khẩu bán cho chúng tôi rất nhiều. Trung bình mỗi ngày chị Tiên thu mua từ 80-150 kg rùa rắn.

Chợ... rắn vùng biên - 1
Rắn, rùa được bày bán tại chợ Khánh Bình - An Phú

 Hiện tại giá rùa bán tại chợ cửa khẩu từ 350.000-380.000 đồng/kg, giảm 50.000 đồng so với tháng trước, còn rắn hổ đất giá 750.000-800.000 đồng/kg, giảm 100.000 đồng/kg, rắn ri voi 370.000 đồng/kg, rắn ri cá giá 250.000 đồng/kg, rắn nước 120.000 đồng/kg, rắn hổ hành giá 170.000 đồng/kg, rắn bung súng 70.000 đồng/kg, rắn mối giá từ 45.000-50.000 đồng/kg, ốc đồng Campuchia 16.000 đồng/kg ,…

Chợ... rắn vùng biên - 2
Riêng người dân địa phương thì trúng mùa cá trạch

 Theo đánh giá của nhiều tiểu thương ở đây cho biết: lượng rắn rùa năm nay tăng đột biến, đa phần nguồn cung từ Campuchia đem qua An Giang tiêu thụ, một năm chỉ xuất hiện trong những tháng mùa nước nổi kéo dài từ 3-4 tháng là dứt điểm.

  Ngô Nguyễn