1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chính phủ bác đề xuất lập đặc khu kinh tế đặc thù của Formosa

(Dân trí) - Người phát ngôn Chính phủ cho biết, Việt Nam không có quy định nào về việc cho phép nhà đầu tư được hưởng khu kinh tế đặc biệt, đặc thù.

Đa số kiến nghị hỗ trợ trong một loạt 17 kiến nghị của Formosa được đáp ứng.
Đa số kiến nghị hỗ trợ trong một loạt 17 kiến nghị của Formosa được đáp ứng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


*
Ngân hàng, quỹ đầu tư vào cuộc "lấn sân"

* Tăng trưởng tín dụng: Nửa năm mới được 1/4 đường

* Tiến hành thanh tra VICEM

* Doanh nghiệp nhập khẩu thép "kêu cứu" vì Thông tư 44

Trả lời câu hỏi phóng viên liên quan dự án Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1/7, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho hay, pháp luật Việt Nam không có quy định nào về việc cho phép nhà đầu tư được hưởng khu kinh tế đặc biệt, đặc thù, do vậy, Việt Nam đã không đồng ý kiến nghị của chủ đầu tư.
 
Chủ đầu tư của Formosa là người Đài Loan (Trung Quốc), tổng thầu lò cao là người Trung Quốc. Theo Bộ trưởng, sau sự cố xô xát hồi tháng Năm, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các công nhân đã trở lại làm việc. Riêng khu vực lò cao, khi sự cố xảy ra, người Trung Quốc rút công nhân về, số lượng trên 3.000 người lao động, nhưng theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, nhiều lao động nước ngoài và cả Việt Nam đã quay trở lại.
 
Theo khẳng định của Người phát ngôn Chính phủ, các thông tin tổng hợp về Văn phòng Chính phủ cho thấy, tiến độ xây dựng ở dự án Formosa không bị ảnh hưởng lớn bởi sự cố hồi tháng Năm. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn, nhà đầu tư Đài Loan muốn rằng Nhà nước nên có chính sách đặc thù, tập trung vào thủ tục hành chính để thuận lợi cho họ trong thu hút nhà đầu tư (bao gồm nhiều nội dung).

Như Dân trí đã đưa tin, trong kiến nghị của Formosa về việc thiết lập khu kinh tế đặc thù, doanh nghiệp này muốn được hưởng nhiều ưu đãi đặc thù bao gồm: miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu trong suốt thời gian kinh doanh của dự án; được Chính phủ bảo hộ ngành thép; miễn thuế đối với khoản vay vốn từ các tổ chức nước ngoài; kinh doanh tàu lai dắt và đề xuất thành lập ban quản lý đặc khu trực thuộc Văn phòng Chính phủ và do các Bộ trưởng các Bộ liên quan tham gia để quản lý đặc khu.
 
Đến nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành chức năng và địa phương giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. 
 
"Chúng ta chỉ giải quyết những vấn đề theo quy định của pháp luật và hiện nay các bộ, ngành chức năng đang được sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tập trung giải quyết theo đề nghị của họ và căn cứ vào quy định của pháp luật" - Bộ trưởng nói.
 
Bích Diệp

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”