1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Chênh lệch tỷ giá do cung cầu không ăn khớp”

(Dân trí) - Hôm nay, tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại lại tăng thêm 1 VND, lên mức 17.835 VND/1 USD. Theo lý giải của giới chuyên gia, giá USD tại ngân hàng liên tiếp lập kỷ lục thời gian qua là do cung cầu không ăn khớp.

“Chênh lệch tỷ giá do cung cầu không ăn khớp” - 1
Giá USD liên tục tăng so với VND thời gian qua (ảnh: Việt Hưng). 
 
Hôm nay 18/9, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ở mức 16.986 VND/1 USD. Theo đó, các ngân hàng như Vietcombank, BIDV…, tỷ giá USD/VND giữa mua vào, bán ra hay chuyển nhượng đều niêm yết ở mức 17.835 VND/1 USD, tức là tăng thêm 1 VND so với hôm qua, nhưng lại giảm 1 VND so với “đỉnh” 17.836 của ngày 16/9 vừa qua.
 
Trong khi tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng liên tiếp điều chỉnh và giữ ở mức kỷ lục từ trước tới nay, thì giá USD tại chợ đen lại có xu hướng giảm. Sáng nay, giá USD được số đông cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) giao dịch ở mức 18.260 VND (mua vào) - 18.280 VND (bán ra), đứng giá so với hôm qua.
 
Lý giải về diễn biến tỷ giá USD/VND giữa các ngân hàng thương mại và chợ đen trong vài tuần gần đây, TS.Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết: “Giá USD chợ đen giảm, còn tại các ngân hàng liên tiếp tăng là do cung - cầu ngoại tệ không khớp. Trong khi ngân hàng có USD thì khách hàng lại chưa cần tới, còn khi khách hàng có nhu cầu thì ngân hàng lại thiếu”.
 
TS. Cao Sỹ Kiêm còn cho biết, nguồn cung ngoại tệ trên thị trường hiện không còn căng thẳng như trước đây, do đó, những gợi ý về điều chỉnh tỷ giá là chưa cần thiết. “Chúng ta chưa nên điều chỉnh tỷ giá, vì nguồn cung đâu có căng thẳng. Điều cần làm bây giờ là điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, mềm dẻo, tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân và doanh nghiệp”, ông Kiêm nhấn mạnh.
 
Tuy nhiên, trao đổi với báo giới, ông Lê Đức Thúy, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hiện là Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, lại cho rằng: Mức chênh lệch giữa tỷ giá niêm yết của ngân hàng và tỷ giá thị trường tự do khoảng 400 - 500 VND/ 1 USD như hiện nay có dấu hiệu “chưa ổn”, biểu hiện của việc cung không đáp ứng đủ cầu.
 
Ông Thúy nói: “Thị trường đang có dấu hiệu chưa ổn. Nếu nhà xuất khẩu bán một triệu USD cho ngân hàng theo tỷ giá niêm yết, họ có thể nhận ít hơn 500 triệu đồng. Số tiền đó đủ để một doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ trả lương nhiều tháng cho nhân viên”.
 
An Hạ