1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đắk Lắk:

Chen chân mua hàng thời trang “siêu giảm giá”

(Dân trí) - Nếu như một số địa phương khác trên cả nước việc mua bán “hàng tồn” trầm lắng, thì tại TP. Buôn Ma Thuột không khí mua hàng thời trang “siêu rẻ” diễn ra khá sôi động.

Chen chân mua hàng thời trang “siêu giảm giá”
Chen chân mua hàng thời trang “siêu giảm giá”

Nhiều chị em phụ nữ đổ xô mua hàng thời trang “giá rẻ” tại một cửa hàng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Thời điểm gần cuối năm, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thời trang bằng “chiêu” khuyến mãi để giải quyết, thanh lý hàng tồn kho. Trước những băng rôn, pa-no khuyến mãi, giảm giá cực sốc như “đại hạ giá”, “siêu giảm giá” của các cửa hàng kinh doanh thời trang trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã đánh trúng tâm lý “ưa rẻ” của nhiều người khiến họ đổ xô chen lấn mua hàng. Cụ thể, tại một số cửa hàng thời trang trên đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lê Duẩn… áo thun nam từ 155.000 đồng giảm còn 55.000 đồng; áo thun nữ từ 125.000 đồng giảm giá còn 35.000 đồng, quần kaki nữ 125.000 đồng giảm còn 30.000 đồng…

Điều đặc biệt, nếu như một số địa phương khác trên cả nước việc mua bán “hàng tồn” trầm lắng, thì tại TP. Buôn Ma Thuột không khí mua hàng thời trang “siêu rẻ” diễn ra khá sôi động. Cứ mỗi buổi chiều sau giờ tan ca, hết giờ hành chính có đông công nhân, sinh viên hoặc học sinh tập trung tại các cửa hàng thời trang giảm giá chen chân mua hàng bất chấp chất lượng của sản phẩm (!?).

Hàng thời trang “siêu rẻ” cũng thu hút nhiều nam thanh niên.
Hàng thời trang “siêu rẻ” cũng thu hút nhiều nam thanh niên.

Anh Nguyễn Văn Long (23 tuổi, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) - một trong những người mua hàng thời trang “giá mềm” trên đường Lê Duẩn, loay hoay bới đống áo quần tìm size áo cho khớp, nói: “Đi ngang qua thấy mọi người tập trung mua áo quần nhiều quá, em cũng tấp vào xem thử! Sau khi xem qua em thấy áo quần bày bán ở đây vừa rẻ mà mẫu mã cũng được. Áo bun nam mỗi cái chỉ có 55.000 đồng nên em mua 2 cái”.

Còn chị Trịnh Thị Thúy (43 tuổi, xã Ea Na, huyện Krông Ana) đang cầm một trên tay 3 đến 4 cái quần Jean, Kaki với vẻ mặt ưng ý, chia sẻ: “Tôi biết hàng này là hàng tồn kho, nhưng chịu khó tìm kiếm cũng có nhiều cái đẹp. Bình thường để mua được mỗi cái quần Jean phải mất ít nhất là trên 200.000 đồng nhưng mua vào dịp giảm giá chỉ khoảng 70.000 - 80.000 đồng/cái. Hôm trước tôi cũng mua mấy cái sau đó đem về nhà mặc không vừa nên cửa hàng người ta cũng cho đổi lại cái khác”.

Một nhân viên bán hàng thời trang “giá rẻ” trên đường Lê Duẩn cho biết, dịp cuối năm nên cửa hàng giảm giá các mặt hàng thời trang từ 50 đến 70%, hàng này là hàng tồn kho cần thanh lý. Mặc dù có đông người mua hàng giảm giá nhưng nhân nhân viên này lại than: “Nhìn mọi người chen chân đông như vậy nhưng cũng có ít người mua lắm, 5 - 7 người vào lựa hàng nhưng chỉ có 1 hoặc 2 người mua!”.

Một nhân viên bán hàng cho biết 5 - 7 người vào cửa hàng lựa chọn nhưng chỉ có 1 hoặc 2 người mua.

Một nhân viên bán hàng cho biết 5 - 7 người vào cửa hàng lựa chọn nhưng chỉ có 1 hoặc 2 người mua.

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù các cửa hàng thời trang “treo” khuyến mãi “tuần lễ giảm giá” nhưng các nhân viên bán hàng cho biết thực chất là khuyến mãi cho đến thời điểm giáp tết nguyên đán, nếu hết hàng sẽ chở từ Sài Gòn lên.

Viết Hảo