1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

“Cháy” phòng khách sạn vì lễ hội pháo hoa

(Dân trí) - Còn 10 ngày nữa cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần thứ 2 mới khai mạc, nhưng ngay từ bây giờ tất cả các khách sạn có vị trí “đắc địa” ở hai bên bờ sông Hàn và khu vực trung tâm Đà Nẵng… đã “khóa phòng”.

“Cháy” phòng khách sạn vì lễ hội pháo hoa - 1
Các khách sạn hai bên sông Hàn, trung tâm
thành phố đã kín chỗ (ảnh: KH).
 
Tính đến thời điểm này, tất cả các khách sạn ở hai bên sông Hàn (321 phòng), trên đường Trần Phú (323 phòng), khu vực trung tâm (962 phòng)… đã khóa sổ trong đó 45% du khách đặt chỗ là khách quốc tế.

Các khách sạn, resort ven biển cao cấp với 838 phòng như Sandy Beach trên 100 USD/phòng, Furama 240 USD/phòng, Tourane 1 triệu đồng/phòng cũng đã “cháy” chỗ.

Hiện chỉ còn những khách sạn nhỏ, ở xa trung tâm như các khách sạn ở quận Liên Chiểu, Thanh Khê, huyện Hòa Vang.

Bà Ngô Thị Hoàng Anh, Phó phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Thể thao, Văn hóa và Du lịch Đà Nẵng cho biết: Hiện nay toàn thành phố có 93% số phòng đã được đặt hết với tổng số là 4.310 phòng, còn lại gần 300 phòng chưa đặt nhưng ở khu vực xa trung tâm, khách sạn nhỏ.

Trước tình trạng “cháy” phòng như trên, các công ty lữ hành đang phải khốn đốn chạy ngược chạy xuôi. Tuy nhiên các nhà nghỉ, khách sạn xa trung tâm không được tín nhiệm vì sợ các dịch vụ dành cho khách không chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng đến nhà điều hành và chất lượng tour.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Trưởng phòng Điều hành, Công ty Lữ hành Vitours cho biết: “Nếu du khách còn đăng ký tour xem pháo hoa, công ty sẽ bố trí cho du khách nghỉ ở Hội An và sẽ đưa đón du khách ra lại Đà Nẵng xem pháo hoa”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn đến các khách sạn trên địa bàn yêu cầu: không tăng giá phòng và dịch vụ trong thời gian diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa (cao điểm từ ngày 26 - 29/3); thực hiện đặt phòng cho khách đăng ký, không giữ phòng ảo tránh làm giảm lượng khách đến Đà Nẵng.

Để tạo điều kiện cho du khách có thể thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa, Ban tổ chức đã bắt đầu dựng khán đài có sức chứa 6.000 chỗ ngồi ngay tại sân khấu chính khu vực bờ Đông sông Hàn.

Nhân viên Công ty Môi trường đô thị cũng đã nhận “lệnh” tăng thêm 50% thời gian trực ca trên các tuyến đường chính trong nội thành như các đường hai bên bờ sông Hàn, đường ven biển, đường Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, đường 2/9, 3/2.

Hệ thống đèn trang trí trên cầu sông Hàn, đường Bạch Đằng… cũng đang được khẩn trương lắp đặt. Nhìn chung công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được thực hiện gấp rút.

Khánh Hồng