1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Châu Âu thống nhất phương án cứu Hy Lạp

(Dân trí) - Việc cứu Hy Lạp sẽ là sự hợp tác của Liên minh châu Âu và IMF nhưng đi kèm điều kiện rất ngặt nghèo. Thỏa thuận đánh dấu thắng lợi của Đức và thất bại của Pháp, ECB.

Hy Lạp cuối cùng đã nhận được một chương trình hỗ trợ tài chính từ những nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Chương trình hỗ trợ Hy Lạp của Liên minh châu Âu và IMF được đưa ra với điều kiện hết sức ngặt nghèo.

Chương trình này chỉ có thể được áp dụng nếu Hy Lạp hoặc một nước nào khác đang khó khăn về tài chính không thể huy động được tiền từ thị trường tài chính và sẽ cần đến sự đồng thuận của tất cả 16 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu thì mới có thể đưa ra tiền vay.

Thỏa thuận đưa ra trong ngày 25/3 của lãnh đạo hàng đầu các nền kinh tế tại châu Âu rõ ràng là một thắng lợi cho Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, bà đã liên tục yêu cầu việc cứu Hy Lạp chỉ có thể được thực hiện nếu Hy Lạp không còn lựa chọn khác. Bà cũng khăng khăng rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào cũng cần đến sự tham gia của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Thỏa thuận đánh dấu thất bại của Pháp và Ngân hàng Trung ương châu Âu - ngân hàng này đã phản đối việc IMF tham gia vào giải cứu Hy Lạp bởi lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của khu vực đồng tiền chung châu Âu và cho thấy châu Âu không thể giải quyết vấn đề tài chính của khu vực này. Khu vực đồng tiền chung châu Âu chưa bao giờ tìm đến IMF.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết ông cần đến một chương trình mà có sự tham gia tối đa của chính phủ để giảm nợ và ông cho rằng chương trình giải cứu mới nhất như một giải pháp tốt mà thông thường cũng không cần đến.

Ông cho rằng Hy Lạp nên cố gắng lấy lại niềm tin của thị trường và khả năng vay tiền ở lãi suất thấp. Ông Trichet cho rằng thị trường sẽ chấm dứt biến động mạnh trong thời gian tới.

Minh Tuấn
Theo CNNMoney, Bloomberg