1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gia Lai:

Cận Tết, nhiều mặt hàng tăng giá từng ngày

(Dân trí) - Dường như đã trở thành quy luật, cứ đến cận Tết, các mặt hàng phục vụ Tết nguyên đán lại “thi nhau” đẩy giá lên từng ngày khiến người tiêu dùng “quay” như chong chóng.

Tăng cao nhất phải nói đến là các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các loại hoa cắm bình. Dù còn cả tuần nữa mới đến Tết, nhưng các loại hoa tươi dùng để cắm bình tại chợ Lớn của Phố núi Pleiku đã được các chủ quầy hoa tăng giá lên rất cao. Trong đó, tăng “chóng mặt” nhất phải nói đến là hoa ly, chỉ sau 1 ngày, giá 1 bó hoa ly (5 cành) từ 120 nghìn đồng đã tăng lên 190 nghìn đồng/bó. Các loại hoa khác cũng tăng giá không kém như cẩm chướng từ 25 nghìn đồng/bó tăng lên 40 nghìn đồng/bó; hoa dơn tăng thêm 15 nghìn đồng/bó, hoa hồng giá cũng đã kịp tăng lên gấp đôi….
Cận Tết, nhiều mặt hàng tăng giá từng ngày - 1
Chỉ sau 1 ngày 1 bó hoa ly (5 cành) đã tăng 80 nghìn đồng

Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng “rục rịch” tăng theo từng giờ. Hiện tại, một số mặt hàng hải sản đã tăng rất mạnh, giá tôm tuần trước là 130 nghìn đồng/kg, thì bây giờ đã được “đẩy” lên 170 nghìn đồng/kg, cá thu cũng đã tăng 20 nghìn đồng/kg; thịt bò có giá 240 nghìn đồng/kg (tăng thêm 30 nghìn đồng/kg so với tuần trước), thịt heo nạc 130 nghìn đồng/kg (tăng 20 nghìn đồng/kg), thịt gà ta tăng 20 nghìn đồng/kg, với giá 140 nghìn đồng/kg.
Cận Tết, nhiều mặt hàng tăng giá từng ngày - 2
Tính đến thời điểm hiện tại, hoa hồng cũng đã tăng giá lên gấp 2.
Đặc biệt là các mặt hàng rau, củ, quả giá cả đều đã tăng được gần nửa tháng nay với giá trung bình khoảng 30- 50%. Cá biệt, có một số loại rau đã tăng lên gấp đôi, một số loại trái cây như bưởi, táo, lê… giá tăng gấp rưỡi.
Cận Tết, nhiều mặt hàng tăng giá từng ngày - 3
Các loại trái cây giá cũng đã tăng gần gấp rưỡi so với tuần trước.

Hiện tại, giá các loại bánh kẹo, hạt dưa, mứt, nho khô… giá đã tăng nhẹ khoảng 10% so với giá của Tết năm ngoái. Các loại lương thực như gạo nếp, đậu, nấm… tăng từ 5- 10%. Bất ngờ nhất là các loại bia, nếu năm ngoái giá các loại bia tại TP.Pleiku “cháy” hàng với giá được đẩy lên rất cao thì năm nay, ngược lại giá của mặt hàng này đang có chiều hướng giảm, bia Heineken và bia 333 đều giảm 5.000 đồng so với tuần trước.
Cận Tết, nhiều mặt hàng tăng giá từng ngày - 4
Dù thịt heo và các loại thực phẩm khác mới chỉ là mua để phục vụ bữa ăn hàng ngày nhưng giá cũng đã kịp "đẩy" lên cao.
Ngoài ra, các mặt hàng dùng để trang trí ngày Tết như pháo, ảnh tiên đồng, các loại dây với các loại chữ “An khang thịnh vượng”, “Phát tài phát lộc”… giá đều tăng 20% so với cùng kì năm ngoái.

Anh Nguyễn Thanh Tâm, ông chủ bán các loại hàng trang trí Tết lớn nhất Gia Lai tại ngã tư đường Hai Bà Trưng giao nhau với Đinh Tiên Hoàng cho biết: “Theo kinh nghiệm bán hàng nhiều năm nay của tôi, thường các mặt hàng này từ ngày 25 Tết trở đi sức mua mới tăng mạnh, nhưng mấy ngày nay chúng tôi cũng đã bán được kha khá. Giá năm nay nhập vào cao hơn so với năm ngoái, nên giá chúng tôi bán ra cũng có tăng hơn chứ chưa phải tăng do sức mua”.
Cận Tết, nhiều mặt hàng tăng giá từng ngày - 5
Hai bức ảnh Tiên đồng có giá 100 nghìn đồng, tăng 20% so với cùng kì năm ngoái.
Dù mới chỉ là xách giỏ đi chợ mua bữa ăn cho gia đình, nhưng nhìn thấy giá cao, cô Nguyễn Thị Bích, nhà trên đường Phạm Văn Đồng than thở: “Chưa phải mua để ăn Tết mà giá đã tăng như thế này, không biết vài ngày nữa đi mua về để ăn Tết thì giá cao như thế nào. Sáng nay, tôi đi chợ cầm 200 nghìn đồng đi chợ mua bữa ăn cho gia đình 5 người mà một lúc đã không còn đồng nào, trong khi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì”.
Cận Tết, nhiều mặt hàng tăng giá từng ngày - 6
Các mặt hàng trang trí Tết đều tăng nhưng nguyên nhân chưa phải do sức mua.

Tay xách nách mang đủ thứ là đồ ngày Tết, chị Lan nhà ở dốc Hàm Rồng mệt nhọc nói: “Giá có cao đến mấy thì cũng phải mua, cả năm có 3 ngày Tết thì không mua sao được. Nhiều lúc thấy giá tăng mình cũng muốn cắt giảm một chút, nhưng chẳng biết phải cắt giảm cái gì, mua ít đi thì sợ bạn bè, người thân vào nhà chơi mà không có đồ để tiếp thì không những khó coi mà lại xui cả năm. Nhiều lúc cầm tiền đi sắm Tết mà chẳng hiểu tại sao thu nhập của người dân lao động thì không tăng, vậy mà giá vẫn cứ tăng vùn vụt, dẫu biết Tết thì sức mua mạnh hơn ngày thường nhưng ngược lại hàng hóa ngày Tết cũng nhiều hơn rất nhiều so với ngày thường…”.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện của Siêu thi Co.op Mart Pleiku cho biết: Hiện tại, doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng gấp đôi so với tuần trước, và tăng hơn so với cùng kì Tết năm ngoái, doanh số bán hàng hiện đã đạt 2,6 tỷ đồng/ngày. Sức mua ngày càng tăng mạnh nên Siêu thị đã mở thêm các két tính tiền để tạo thuận tiện cho khách hàng đến mua sắm.
 
 

Thiên Thư