1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các dự án của Hà Tây không vi phạm vào vùng Thủ đô

(Dân trí) - Một lãnh đạo tỉnh Hà Tây cho biết, tỉnh đã có báo cáo về việc rà soát các dự án trong phạm vi điều chỉnh địa giới Hà Nội gửi Bộ Xây dựng. Theo đó các dự án hiện có của tỉnh Hà Tây không vi phạm dự kiến về Quy hoạch vùng thủ đô.

Cụ thể là các dự án hiện có của tỉnh Hà Tây không những không vi phạm Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây mà quan trọng hơn là không vi phạm Quy hoạch như trong tờ trình Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng Thủ đô.

Để giải đáp cho việc vì sao các dự án hiện có tại tỉnh Hà Tây không bị "vênh" so với tờ trình Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng Thủ đô, ông Lưu Đức Hải - Viện trưởng viện đô thị - nông thôn đã từng có cuộc trao đổi với Dân trí.

Ông Hải giải thích: Đề án Quy hoạch vùng Thủ đô đã bắt đầu được xây dựng từ năm 2004. Theo dự thảo đề án, phạm vi của vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm 7 tỉnh là: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình. Và trong suốt thời gian dài lấy ý kiến cũng như xây dựng đề án này, bao giờ cũng có đại điện lãnh đạo của các tỉnh nói trên tham gia.

Các thành viên trong ban chỉ đạo đề án quy hoạch vùng Thủ đô trong thời gian cũng là những lãnh đạo tỉnh đã từng nghe các báo cáo về đề án này. Bởi vậy, họ có cơ sở để chỉ đạo địa phương cho phù hợp với những cái đang nghiên cứu, và chính các địa phương cũng đóng góp cho những nghiên cứu đấy.

Cũng theo lãnh đạo trên, tỉnh Hà Tây chưa phát hiện có hiện tượng "tháo khoán" đất cho các dự án. Các dự án đầu tư được xét duyệt luôn phải bảo đảm là công nghiệp sạch, có công nghệ cao; có suất đầu tư lớn và giải quyết được nhiều việc làm. Tỉnh Hà Tây giao đất cho các dự án rất thận trọng cho nên số lượng các dự án được duyệt không có sự tăng bất thường so với cùng kỳ.

Được biết, trong tổng số 17.628 ha đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 của Hà Tây đã được Chính phủ phê duyệt, hiện mới giao các đơn vị thực hiện có 4.252 ha đất (đạt hơn 24%), trong đó đất ở mới đạt khoảng 27,8%; đất phục vụ sản xuất kinh doanh thực hiện được 27%...

Lan Hương