1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Boeing và Airbus nỗ lực tìm kiếm các thương vụ mới

Sau khi Mỹ và Ấn Độ ký thoả thuận chiến lược về hợp tác an ninh quốc phòng và hạt nhân, hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã bắt đầu tiến hành đàm phán với Bộ Quốc phòng Ấn Độ để mời chào loại máy bay phản lực đa năng mới nhất F/A-18 Super Hornet và khả năng hợp tác sản xuất giữa hai bên.

Boeing đã tham gia vào cuộc chạy đua với các đối thủ Lockheed Martin (Mỹ), Mirage (Pháp), MIG (Nga) để giành quyền cung cấp máy bay chiến đấu cho Không quân Ấn Độ hiện đang có kế hoạch mua 126 máy bay phản lực mới để hiện đại hóa không lực.

Trước đó, Boeing đã bán máy bay Super Hornet với giá 54 triệu USD/chiếc cho Hải quân Mỹ, song còn chưa rõ mức giá dành cho Ấn Độ. Hiện mới chỉ có Hải quân Mỹ sử dụng loại máy bay có công nghệ hiện đại nhất thế giới này.

Trong khi đó tại thủ đô Bắc Kinh, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguet Zapatero và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã ký hợp đồng bán 20 máy bay A330-200 trị giá 3,1-3,9 tỷ USD cho hãng hàng không quốc gia Air China của Trung Quốc. Dự kiến, tháng 5/2006, hàng sẽ bắt đầu được chuyển giao.

Dự đoán, trong 2 thập kỷ tới thị trường hàng không Trung Quốc sẽ mua khoảng 1.600 máy bay của Airbus và hơn 2.000 máy bay của Boeing.

Theo TTXVN