1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bị kiểm soát đặc biệt, chứng khoán SME đối mặt "án" đình chỉ

(Dân trí) - Chứng khoán SME có 4 tháng để khắc phục tình trạng tài chính, nếu không sẽ bị tạm dừng hoạt động đến khi thực hiện sáp nhập hoặc tuyên bố phá sản.

Chiều ngày 4/12/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đặt Công ty cổ phần Chứng khoán SME vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt sẽ kéo dài 4 tháng, từ ngày 4/12/2012 đến 4/4/2013.

Chứng khoán SME đang đứng trước nguy cơ bị đình chỉ bị hoạt động, sau đó là sáp nhập hoặc phá sản.
Chứng khoán SME đang đứng trước nguy cơ bị đình chỉ bị hoạt động, sau đó là sáp nhập hoặc phá sản.

Trước vào ngày 2/8, SME bị UBCKNN rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Ngày 3/8, Chủ tịch Hội đồng quản trị của SME  ông Phan Huy Chí và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Phạm Minh Tuấn đã bị cơ quan điều tra tiến hành điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau sự kiện này, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên đối với SME từ ngày 7/9. Đến ngày 26/10 thì cổ phiếu SME đã bị hủy niêm yết với giá khớp lệnh phiên cuối cùng là 300 đồng/cổ phiếu.

Theo Thông tư 165 ngày 9/10/2012 của Bộ Tài chính, SME sẽ được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Song nếu hết thời hạn kiểm soát đặc biệt mà SME vẫn không khắc phục được tình trạng tài chính, có lỗ gộp bằng 50% vốn điều lệ thì công ty sẽ bị đình chỉ hoạt động. Còn nếu lỗ lộp dưới 50% vốn điều lệ hoặc không đảm bảo thành toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định thì sẽ bị UBCKNN yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Việc tạm dừng hoạt động (nếu xảy ra) sẽ kéo dài cho tới khi SME lấy lại được an toàn về tài chính - song để làm được điều này là rất khó với SME.

Ở trường hợp ngược lại, khi không đáp ứng được tiêu chí trên thì SME sẽ đối mặt với hợp nhất, sáp nhập với tổ chức kinh doanh chứng khoán khác. Trường hợp xấu nhất là giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

Mai Chi