1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bị doanh nghiệp Lào nhờ Đại sứ quán "đòi" số hàng "hiệu" tạm giữ, Hải quan Hải Phòng nói gì?

(Dân trí) - Xung quanh một doanh nghiệp (DN) tại Lào bị giữ 7 lô hàng, bao gồm 10 container nhập khẩu từ Trung Quốc quá cảnh qua Việt Nam về Lào bị hải quan Hải Phòng tạm giữ, Hải quan Hải Phòng mới đây cho biết: Số hàng trên bị tạm giữ do vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ngày 23/10, đại diện Hải quan Hải Phòng khẳng định với báo giới: 7 lô hàng, với 10 container trên có vận đơn khai báo phụ tùng ô tô, xe máy, giày, đèn, quầy thanh toán, ống thép... nhưng hải quan phát hiện hàng chục nghìn đôi giày và hàng nghìn lọ nước hoa nghi bị làm giả các thương hiệu nổi tiếng, hàng hiệu.


Số hàng giày khui trong 10 container tại cảng Hải Phòng

Số hàng giày khui trong 10 container tại cảng Hải Phòng

Trước đó như Dân Trí đưa tin, một DN tại Lào nhập khẩu 7 lô hàng, trong 10 container từ Trung Quốc về Lào, xin quá cảnh tại Việt Nam có hợp đồng với công ty tại Việt Nam bốc dỡ, vận chuyển.

Tuy nhiên, số lô hàng trên đã bị hải quan tạm giữ vì lý do hàng vi phạm. Ngay sau đó, DN Lào gửi văn bản đề nghị Đại sứ quán Lào, Bộ Công Thương can thiệp lấy lại lô hàng nói trên.

Kết quả kiểm tra của Hải quan, 10 container nói trên có gần 20.000 đôi giày nhãn hiệu Converse có ghi sản xuất tại Mỹ - “Made in USA” và hơn 2.000 lọ nước hoa thương hiệu Chanel, Dior...

Đáng nói, phía Công ty TNHH Nike Việt Nam (chủ sở hữu nhãn hiệu giày giày Converse khẳng định sản phẩm không phải là sản phẩm do Converse sản xuất hoặc cho phép sản xuất. Phía Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) qua giám định khẳng định số hàng trên là hàng nhái, giả mạo.

Hiện Hải quan Hải Phòng vẫn đang xác định chủ của lô hàng nói trên, thời gian vừa qua cơ quan này đã hai lần nhận được văn bản xác nhận nhưng đến nay vẫn chưa công ty nào mang chứng tờ gốc đến. Theo quy định, khi quá thời hạn tạm giữ lô hàng nói trên, nếu không có đơn vị nào chứng minh là chủ của lô hàng thực sự, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, trong văn bản gửi Hải quan Hải Phòng, Đại sứ quán Lào cho biết 7 lô hàng trên được xác định của công ty Phong Phi Phát thông qua bộ chứng từ mua, bán chỉ thực hiện quá cảnh tại cửa khẩu Việt Nam nên không được coi là vi phạm theo Hiệp định quá cảnh được ký giữa hai nước. Đại sứ quán Lào đề nghị Hải quan Hải Phòng cho 7 lô hàng trên được quá cảnh tại Việt Nam để đưa về Lào.

Tuy nhiên, phía Hải quan Hải Phòng thông tin: Trên chứng từ vận tải người nhận thông báo là chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Hà Nội. Cục Hải quan TP.Hải Phòng đã có văn bản gửi Melody Logistics và các hãng tàu vận chuyển đề nghị thông báo cho chủ sở hữu hàng hoá/chủ thể vi phạm đến làm việc, nhưng đến nay chủ sở hữu các lô hàng trên không đến cơ quan Hải quan để làm việc. Do đó, số hàng tiếp tục tạm giữ chờ xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Nguyễn Tuyền

Bị doanh nghiệp Lào nhờ Đại sứ quán "đòi"  số hàng "hiệu" tạm giữ, Hải quan Hải Phòng nói gì? - 2