1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bị cưỡng chế thuế, BCG Land liên quan đại gia Nguyễn Hồ Nam có gì?

Khổng Chiêm

(Dân trí) - BCG Land hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán vào quý IV năm nay. Công ty này mới đây bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế.

Cưỡng chế 32 tỷ đồng tiền thuế của BCG Land

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) vừa quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng.

Trong đó, Công ty cổ phần BCG Land bị áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do nợ thuế với số tiền gần 32 tỷ đồng quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp.

BCG Land là thành viên trực thuộc của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG), phụ trách đầu tư bất động sản. Cả 2 doanh nghiệp này đều do ông Nguyễn Hồ Nam làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời sáng lập.

Tuy nhiên vào tháng 7 vừa qua, BCG Land có tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, ông Nguyễn Hồ Nam không còn trong HĐQT, Chủ tịch mới là ông Tan Bo Quan, Andy.

Bị cưỡng chế thuế, BCG Land liên quan đại gia Nguyễn Hồ Nam có gì? - 1

Ông Nguyễn Hồ Nam (Ảnh: BCG).

Trước khi thành lập Bamboo Capital, ông Nam là người sáng lập đồng thời Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBS). Ông còn từng là Phó tổng giám đốc Sacombank, phụ trách thẩm định tín dụng.

Trước đó, ông Nam phụ trách mảng tài chính doanh nghiệp tại Tập đoàn Unilever Australia và Trưởng phòng Kế toán tài chính tại Unilever Việt Nam.

Theo giới thiệu, ông Nam tốt nghiệp Cử nhân tài chính Đại học Kinh tế TPHCM, thạc sĩ tài chính ngân hàng thuộc Đại học Monash (Australia).

Tại Bamboo Capital, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, ông Nam và vợ sở hữu gần 91,2 triệu cổ phiếu BCG, tương ứng 17,09% vốn. Tính theo mức giá 11.200 đồng/cổ phiếu (chốt ngày 22/9), số cổ phần vợ chồng ông Nam nắm giữ vào khoảng 1.021 tỷ đồng.

BCG Land có gì?

Được thành lập từ năm 2018, BCG Land là thành viên chủ chốt của Tập đoàn Bamboo Capital, tập trung vào đầu tư bất động sản nhà ở tại 2 phân khúc cao cấp, hạng sang và bất động sản khu công nghiệp. Năm 2022, bất động sản của BCG Land đóng góp 23,5% doanh thu cho tập đoàn.

Trong các năm qua, BCG Land từng bước hợp tác và mở rộng quy mô, thực hiện các dự án như King Crown Village, King Crown Infinity (TP Thủ Đức, TPHCM), Malibu Hội An hay Hoian d'Or (Hội An, Quảng Nam), Casa Marina Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận).

Website công ty cập nhật một số dự án sắp triển khai ở Quy Nhơn, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Quảng Nam hoặc TPHCM.

Với khu công nghiệp, BCG Land đang phát triển khu công nghiệp Cát Trinh, Bình Định với diện tích hơn 368ha. Tổng vốn đầu tư dự án 4.163 tỷ đồng.

Năm 2022, BCG Land có ghi nhận bàn giao từ dự án King Crown Village và một phần dự án Malibu Hội An. Doanh thu thuần đạt gần 1.132 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 316 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 160% thì lợi nhuận giảm 52% so với năm trước.

Tại ngày 31/12/2022, BCG Land có 29 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu tài sản. Nợ vay tài chính là 2.867 tỷ đồng, giảm 54% so với năm trước. Trong đó, nợ dài hạn chiếm phần lớn và hầu hết là trái phiếu (2.500 tỷ đồng).

Vừa qua, BCG Land có báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đã xin ý kiến trái chủ và được đồng ý gia hạn lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng này sang 31/3/2026.

Công ty cũng có kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Mới đây, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu đối với mã BCR của BCG Land.

Thời gian nhận lưu ký chứng khoán từ ngày 23/8. Theo kế hoạch, BCG Land sẽ giao dịch 460 triệu cổ phiếu BCR trên UPCoM dự kiến vào quý IV năm nay.