1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bệnh viện ông Trầm Bê trở lại khi ra tù làm ăn ra sao?

Mai Chi

(Dân trí) - Tuy có doanh thu tăng nhẹ nhưng Bệnh viện Triều An, nơi ông Trầm Bê "cập bến" sau khi ra tù, vẫn suy giảm mạnh lợi nhuận tới 23% trong quý II.

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An vừa công bố báo cáo tài chính quý II với kết quả doanh thu thuần đạt 148,8 tỷ đồng, cải thiện nhẹ so với mức 147 tỷ đồng đạt được hồi cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn tăng nhẹ nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao, xấp xỉ 130 tỷ đồng khiến mức lợi nhuận gộp trong kỳ của bệnh viện chỉ còn khoảng 19,2 tỷ đồng, dù vậy vẫn tăng nhẹ so với so với mức lãi gộp 18 tỷ đồng của quý II/2022.

Trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp chiếm chủ yếu là chi phí quản lý. Chi phí quản lý doanh nghiệp của Bệnh viện Triều An lên tới 10,2 tỷ đồng trong quý II, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng duy trì mức thấp.

Kết thúc quý II, Bệnh viện Triều An đạt 8,9 tỷ đồng lợi nhuận thuần, biến động tăng nhẹ so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt hơn 9 tỷ đồng giảm 23% so với quý II/2022. Một phần nguyên nhân của sự suy giảm này là khoản lợi nhuận khác giảm mạnh từ 3,1 tỷ đồng xuống còn 1,2 tỷ đồng; cộng thêm nghĩa vụ đóng thuế.

Tại thời điểm 30/6, bệnh viện có tổng tài sản đạt 1.117,4 tỷ đồng, giảm so với con số đầu kỳ là 1.127,5 tỷ. Bệnh viện không đầu tư vào bất động sản mà chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn (vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào đơn vị khác).

Theo thuyết minh, cấu trúc công ty chỉ gồm công ty mẹ và 1 công ty con, 1 công ty liên kết. Công ty con mà bệnh viện này sở hữu 100% là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ An Triều; công ty liên kết (sở hữu 30%) là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An Loan Trâm.

Ngoài ra, dữ liệu báo cáo tài chính cũng thể hiện tại thời điểm cuối tháng 6, Bệnh viện Triều An có khoản phải thu 17 tỷ đồng với bà Trầm Thuyết Kiều (con gái ông Trầm Bê), tăng 10 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An được thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2001 bệnh viện đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương.

Cho đến nay, bệnh viện vẫn giữ nguyên vốn điều lệ. Tuy nhiên, tại thuyết minh báo cáo tài chính, cho thấy, trong cơ cấu vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 30/6 không thể hiện phần giá trị vốn góp của ông Trầm Bê.

Theo đó, cổ đông lớn nhất của công ty là bà Dương Thị Đẹt với tỷ lệ nắm giữ 38,27%; kế đến là bà Trầm Thuyết Kiều với sở hữu 21,42%. Bà Kiều là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc bệnh viện. Liên quan đến ông Trầm Bê, em trai ông là ông Trầm Sê (hay Trầm Xê) đang là Trưởng Ban kiểm soát của Bệnh viện Triều An.

Tại phiên họp thường niên diễn ra hôm 29/5, Đại hội đồng cổ đông Bệnh viện Triều An đã thống nhất bầu ông Trầm Bê làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Trầm Bê từng là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An từ năm 1999 đến năm 2017.

Ông Bê bị bắt giam ngày 1/8/2017. Vào giữa tháng 2/2023, cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh xác nhận ông Trầm Bê đã thi hành xong hai bản án hình sự với tổng cộng 7 năm tù (4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh và 3 năm tù trong vụ Dương Thanh Cường).