1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bầu Đức lên kế hoạch huy động 1.300 tỷ đồng, giá cổ phiếu HAG ra sao?

Mai Chi

(Dân trí) - Thị giá HAG đang là 8.800 đồng và Hoàng Anh Gia Lai muốn phát hành 130 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư với mức giá dự kiến 10.000 đồng.

Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai trong phiên 23/8 có thời điểm đã tăng lên 9.080 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên, kết phiên lại giảm 2,1% còn 8.800 đồng. Cổ phiếu HAG giảm trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh.

VN-Index đóng cửa tại 1.172,56 điểm, giảm 7,93 điểm tương ứng 0,67% trong khi HNX-Index giảm 1,58 điểm tương ứng 0,66% còn 238,07 điểm và UPCoM-Index giảm 0,12 điểm tương ứng 0,14% còn 89,39 điểm.

Thanh khoản thị trường co hẹp đáng kể phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE ở mức 747 triệu cổ phiếu tương ứng 17.178 tỷ đồng và con số này trên sàn HNX là 70 triệu cổ phiếu tương ứng 1.230 tỷ đồng.

Bầu Đức lên kế hoạch huy động 1.300 tỷ đồng, giá cổ phiếu HAG ra sao? - 1

Diễn biến giá HAG phiên 23/8 (Nguồn: Tradingview).

HAG đóng cửa "giá đỏ" dù Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư với giá dự kiến 10.000 đồng. Mức giá này rõ ràng là cao hơn đáng kể so với thị giá đang giao dịch của HAG hiện tại.

Phương án trên đang được phía doanh nghiệp bầu Đức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 10/8 và phiếu lấy ý kiến gửi về công ty trước 17h ngày 22/9.

Tổng số tiền dự kiến thu được 1.300 tỷ đồng sẽ được HAGL dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của tập đoàn và công ty con.

Cụ thể, 323 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành ngày 18/6/2012 (mã HAG2012.300), 277 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang và 700 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Thời gian giải ngân dự kiến trong giai đoạn 2023-2024.

Trước đó, vào hồi tháng 9/2022,  HAGL từng triển khai phương án bán gần 162 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng, dự kiến thu về 1.700 tỷ đồng, tuy nhiên do diễn biến thị trường không phù hợp nên các nhà đầu tư đã từ chối mua, kế hoạch trên của bầu Đức đã thất bại.

Với phiên giao dịch hôm nay, toàn thị trường có 463 mã giảm so với 440 mã tăng. VIC với biên độ tăng thu hẹp còn 0,8% nên chỉ đóng góp 0,48 điểm cho VN-Index, trong khi đó, GAS mang lại 0,77 điểm cho chỉ số chung. Khớp lệnh tại VIC rất lớn lên tới 20,34 triệu đơn vị.

Chiều ngược lại, rổ VN30 ghi nhận 21 mã giảm giá, trong đó một số mã giảm sâu như STB giảm 3,9%, khớp lệnh 38,65 triệu cổ phiếu; POW giảm 3,5%; VCB giảm 2,4%; HPG giảm 1,9%; VRE giảm 1,9%...

Mặc dù một số cổ phiếu bất động sản vẫn giữ được đà tăng tốt như CKG tăng trần, CCL tăng 6%; TDH tăng 5,8% nhưng cũng có những cổ phiếu đảo chiều, chuyển từ sắc xanh sang sắc đỏ, giảm mạnh cuối phiên: SJS giảm 4%; ITC giảm 3%; NLG giảm 2,1%. Ngành vật liệu và xây dựng giữ được trạng thái tăng khá tốt với HBC tăng 2,3%; VCG tăng 1,7%; CTD tăng 0,9%.