1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thanh Hóa:

Bảo hiểm Xuân Thành tạm ứng bồi thường vụ ôtô đâm sập cổng trường

(Dân trí) - 24h sau vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ở thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa làm 4 người tử vong, đại diện Bảo hiểm Xuân Thành đã có mặt tại Thanh Hóa tạm chi trả bồi thường cho Công ty Phú Thành HT để hỗ trợ bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, vào lúc 11h30’ ngày 29/8/2013, một vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc đã xảy ra tại khu vực cổng trường tiểu học thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa khi chiếc xe tải mang BKS 36C-02094 do lái xe Trần Văn Hải (SN 1992, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) điều khiển chở xi măng chạy vào sân trường tiểu học thị trấn Hà Trung bất ngờ đâm sập cổng trường làm phần đầu xe tải bị biến dạng hoàn toàn.
 
Ông Đoàn Văn Huynh (phải), Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Ninh Bình
Ông Đoàn Văn Huynh (phải), Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Ninh Bình
đại diện Tổng Công ty trao số tiền tạm bồi thường cho doanh nghiệp vận tải

Vụ tai nạn khiến 4/5 người có mặt trên xe tử nạn gồm: Trần Văn Hải; Tạ Văn Hữu (trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung); Nguyễn Văn Kỳ (trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung); La Văn Chung (trú tại xãHà Phong, Hà Trung). Nạn nhân còn lại bị thương là Nguyễn Văn Quang (trú tại xã Hà Phong, Hà Trung).

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành, đơn vị chịu trách nhiệm bảo hiểm cho doanh nghiệp vận tải sở hữu chiếc xe tải gặp nạn đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan nắm bắt thông tin, lên kế hoạch tạm ứng tiền bồi thường để doanh nghiệp vận tải thực hiện việc tạm ứng cho gia đình các nạn nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc, ngày 30/8/2013, ông Đoàn Văn Huynh - Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Ninh Bình đã thay mặt Tổng Công ty đến trụ sở Công ty Cổ phần Phú Thành HT để chia sẻ tổn thất, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, trao số tiền tạm ứng bồi thường 100 triệu đồng đến đại diện doanh nghiệp vận tải.

Thay mặt Công ty Cổ phần Phú Thành HT, bà Vũ Thị Hồng - Giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch tập đoàn Xuân Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã vào cuộc khẩn trương, có trách nhiệm, kịp thời đồng hành cùng doanh nghiệp sau khi tai nạn xảy ra.

T. Vinh