1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đắk Lắk:

Bán cá cảnh "hốt bạc" ngày cuối năm

(Dân trí) - Ngày Tết, hoa mai, hoa đào, hoa cúc… luôn là sự lựa chọn số 1 của nhiều gia đình, bên cạnh đó mặt hàng cá cảnh giá bình dân cũng thu hút khá đông người ghé mua để chưng Tết.

Ghi nhận trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, qua 2 ngày giáp Tết Nguyên đán (28 và 29 tháng Chạp) tại một số điển bán cá cảnh “di động” ở một số tuyến đường lớn, không khí người mua – kẻ bán diễn ra có lẽ nhộn nhịp nhất trong năm.

Nhộn nhịp mua cá cảnh chưng Tết.
Nhộn nhịp mua cá cảnh chưng Tết.

Chọn cá.
Chọn cá.

Qua tìm hiểu, thực tế số lượng người “chơi” cá cảnh ở TP. Buôn Ma Thuột và các cùng phụ cận của TP này không hề ít, ngoài ra, ngày Tết vì nhu cầu làm đẹp nhà cửa thì việc bố trí thêm chậu cá cảnh ở phòng khách là sự lựa chọn của nhiều người.

Mặt hàng này tuy sức mua không thể sánh bằng hoa cúc, mai, đào… nhưng số lượng cá cảnh được bán ra vào thời điểm này được giới kinh doanh mặt hàng này nhận định là tăng khoảng 15 – 20% so với ngày thường.

Bất kỳ điểm bày bán cá cảnh nào tại TP. Buôn Ma Thuột, khách “chơi cá” hồ hởi tấp nập đến hỏi “hàng”, theo ghi nhận chung là không ngớt, gồm đủ các thành phần: người già, nam nữ thanh niên, trong đó nhiều nhất vẫn là các em học sinh tuổi teen.

Các em học sinh tuổi teen là là khách hàng đông nhất.
Các em học sinh tuổi teen là là khách hàng đông nhất.

Một số loại cá chủ yếu được khách hàng yêu thích lựa chọn để chưng Tết như: cá chép Nhật dao động 80.000 - 100.000 đồng/cặp to, 40.000 - 60.000 đồng/cặp nhỏ; cá 3 đuôi 20.000 – 30.000 đồng/cặp; cá kiếm 2.000 – 5.000 đồng/con…

Sau khi mua 100.000 đồng tiền cá cảnh ở một điểm bày bán cá cảnh giá bình dân nằm gần Sở GD- ĐT tỉnh Đắk Lắk, anh Trần Thanh Sang (25 tuổi, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) cho biết: “Em có một chậu cá cảnh ở nhà khoảng 30 con, bây giờ em mua thêm một vài loại cá khác chưa có để thả thêm vào chậu cho đẹp mấy ngày Tết”.

Trong khi đó em Nguyễn Đình Hoàng (14 tuổi) cầm trên tay một bọc ni-lông đủ màu sắc các loại cá cho hay: “Em nuôi cá cảnh cũng được mấy năm rồi! Khi nào cá chết thì mua con khác bỏ vào chậu thay thế, ngày Tết là dịp thuận lợi để xin tiền bố mẹ mua bổ sung thêm một số con như kiếm, cá bảy màu để tăng số lượng đàn cá lên”.

Mặc dù người mua có tăng nhưng mức giá vẫn giữ nguyên như ngày thường.
Mặc dù người mua có tăng nhưng mức giá vẫn giữ nguyên như ngày thường.
Cá cảnh cũng là mặt hàng hot trong dip Tết không thua gì hoa mai, hoa đào...
Cá cảnh cũng là mặt hàng "hot" trong dip Tết không thua gì hoa mai, hoa đào...

Chị Vũ Thị Nguyệt (50 tuổi, phường Tự An) – một trong nhiều người bán cá cảnh bình dân cho biết: “Những ngày Tết này người mua cá cảnh khá đông đúc, tăng khoảng 15 – 20% so với ngày thường. Chúng tôi là người bán lẻ, cá được lấy từ các trại cá lớn trên địa bàn TP. Mặc dù người mua có tăng nhưng mức giá vẫn giữ nguyên như ngày thường, chỉ trừ một số con quá “khan” mới tăng nhẹ 5%.

Viết Hảo