1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

"Bác" đề xuất nộp ngay thuế xăng dầu

(Dân trí) - Bộ Công thương vừa có văn bản không tán thành đề xuất đưa xăng dầu vào danh mục hàng tiêu dùng phải nộp thuế ngay của Bộ Tài chính. Lý do đưa ra là việc này sẽ gây thêm khó khăn đặc biệt cho doanh nghiệp.

 

Bác đề xuất nộp ngay thuế xăng dầu

Trả lời công văn xin của Bộ Tài chính đề nghị bổ sung xăng dầu vào danh mục hàng tiêu dùng để xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh, Bộ Công thương đã nêu quan điểm đối lập.

Theo Bộ Công thương, hiện nay, phần lớn xăng dầu tiêu thụ trong nước có nguồn gốc từ nhập khẩu. Xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm đa số trong cơ cấu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước.

Các chủng loại xăng dầu Bộ Tài chính đề nghị xem xét đưa vào danh mục hàng tiêu dùng để xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu gồm các loại xăng động cơ và dầu diezel cho ô tô. Trên thực tế, ngoài việc phục vụ cho đi lại của người dân (ô tô con, xe máy) thì một lượng lớn xăng dầu thuộc các chủng loại này còn phục vụ cho các phương tiện vận tải khác hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận chuyển hành khách, hàng hóa…

Mặt khác, Bộ Công thương cho rằng, xăng dầu là mặt hàng có giá trị lớn nên số tiền nộp các loại thuế (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt) là rất lớn. Việc nộp thuế ngay khi nhập khẩu sẽ gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, đặc biệt trong bối cảnh kinh doanh xăng dầu đang gặp nhiều khó khăn.

“Điều này làm tăng giá thành, ảnh hưởng đến tiến độ nhập khẩu và khả năng bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước” – Thứ trưởng Công thương Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh.

Với những lý lẽ đó, Bộ Công thương cho rằng, việc bổ sung xăng dầu vào danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu ngay là chưa hợp lý và chưa có cơ sở để thực hiện.

P.Thảo