1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vụ tài khoản trống vẫn rút được 2,6 tỷ đồng:

An ninh thanh toán thẻ là vấn đề quốc gia

(Dân trí) - Phải có quy định của pháp luật để bảo vệ hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, vì liên quan đến đồng tiền và ảnh hưởng đến cả nền kinh tế nên phải xem đây là một dự án mang tính an ninh quốc gia...

Tiến sĩ, luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Ban pháp luật và nghiệp vụ Hiệp hội ngân hàng, Thường trực Hội Thanh toán thẻ, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân đã nêu ý kiến như vậy với Dân trí.

Trong vụ việc rút tiền tỷ từ tài khoản trống vừa rồi, mới chỉ bắt người rút tiền, liệu có điều gì bất cập không, thưa ông?

Đối với cơ quan bảo vệ pháp luật thì chúng ta chưa có căn cứ gì để phê phán, đối với người rút tiền thì đã rõ. Đối với những trường hợp khác thì phải điều tra, thu thập chứng cứ đã, nếu chứng minh được thì phải khởi tố.

Công nghệ lạc hậu cũng có thể để tội phạm lợi dụng rút tiền, vì máy móc này (ông Triển chỉ tay ra cây ATM trước mặt) là cũ hết rồi, không ai đi nhập loại này cả. Thứ hai là hệ thống mạng thông tin, hệ thống ngân hàng phải có đường dây riêng, giống như của ngành công an.

Mạng bây giờ đã độc lập chưa, thưa ông?

Vẫn qua bưu chính viễn thông, như vậy khả năng rủi ro là còn.

Qua vụ việc này chúng ta có thể thấy những bất cập gì từ hệ thống thưa ông?

Vừa qua Chính phủ có đề án chỉ đạo đến năm 2010, tất cả việc thanh toán lương và các dịch vụ thanh toán cho nhau phải thanh toán qua ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là chủ trương đúng hoàn toàn của Chính phủ.

Tuy nhiên, để thực hiện được điều này thì vẫn còn vướng nhiều bất cập. Trước hết là cơ chế của nhà nước, đã muốn có một hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt thì các giao dịch hay các trung tâm thương mại, nơi đông dân cư phải có hệ thống để các ngân hàng đặt máy ATM…

Hiện nay chúng ta chưa có nền tảng luật pháp quy định về việc này, dẫn đến việc không thuận lợi, dẫn đến người dân vẫn dùng tiền mặt là phổ biển.

Bên cạnh đó, phải có quy định của pháp luật để bảo vệ hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, vì liên quan đến đồng tiền và ảnh hưởng đến cả nền kinh tế nên phải xem đây là một dự án mang tính an ninh quốc gia.

Đối với hệ thống ngân hàng, đất nước ta hiện nay có 51 ngân hàng thương mại, theo sự cam kết của mình với WTO thì các chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì nó cũng không bị hạn chế hoạt động.

Nếu chúng ta không cải tiến những dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân hoặc không đòi hỏi đổi mới cơ chế, công nghệ, cán bộ thì hệ thống ngân hàng trong nước sẽ bị ngân hàng nước ngoài chèn ép.

Trước bối cảnh đó, hơn ai hết thì tự các ngân hàng là người đi đầu thực hiện chính sách của Chính phủ, phải biết tự cải tạo mình. Nên dùng từ cải tạo, không nói từ đổi mới nữa, vì ì ạch quá rồi.

Hiện nay chúng ta có 4 trung tâm thanh toán thẻ, rõ ràng sẽ không đáp ứng được. Ví dụ thẻ của Techcombank, Vietcombank thì không rút tiền được ở máy Incombank, Agribank, điều này đặt ra là vai trò chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam câu hỏi về khả năng quản lý.

Xin cám ơn ông!

Chúng tôi cũng đã liên hệ với phía Techcombank để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hơn về vụ việc, tuy nhiên, một cán bộ của Techcombank xưng tên Toan đã từ chối và cho biết, giữa Eximbank và Techcombank đã có sự thống nhất, mọi phát ngôn vào lúc này đều do phía Eximbank đưa ra.

Trần Hưng (thực hiện)