1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

85% dân số dùng hàng Việt Nam

(Dân trí) - Đó là con số được đưa ra tại Lễ phát động Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức ngày 13/8.

Theo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của các cấp các ngành, nhận thức của người dân thành phố Đà Nẵng về ưu tiên dùng hàng nội địa đã tăng lên rõ rệt, các công sở mua sắm trang thiết bị đều nhắm đến hàng hóa sản xuất trong nước. Việc tiêu thụ hàng hóa ở các chợ, trung tâm thương mại, các siêu thị tỷ lệ mua sắm hàng Việt của người tiêu dùng thành phố từ mức 50% của năm 2009 đến 85% trong năm 2012.

Nhận thức của người dân về ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được tăng lên rõ 
Nhận thức của người dân về ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được tăng lên rõ 

Tại các siêu thị lớn, tỷ lệ hàng Việt chiếm từ 80 -90% trên các quầy hàng đặc biệt là mặt hàng may mặ, công nghiệp thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng bách hóa chiếm ưu thế.

Từ năm 2009, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 15 hội chợ, triển lãm thương mại có quy mô lớn, để các doanh nghiệp tiếp xúc, trao đổi, hợp tác, quảng bá thương hiệu đồng thời tạo điều kiện cho người tiêu dùng thành phố mua sắm và có cái nhìn tổng quan về sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Tổ chức 26 “Phiên chợ hàng Việt”, “Hàng Việt về nông thôn”…tại các khu công nghiệp, khu tái định cư, vùng nông thôn.

Từ năm 2010 đến tháng 6/2012, lực lượng quản lý thị trường các cấp đã kiểm tra 7.606 vụ gian lận thương mại, tránh bán hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc; xử lý 6.858 vụ, tổng thu xử phạt và thu từ bán hàng tịch thu hơn 16,1 tỷ đồng.

Trong sáu tháng đầu năm 2013, các lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 6.000 vụ; qua đó xử lý 3.672 vụ, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu 163 vụ (tăng 94%); hàng giả, hàng kém chất lượng 76 vụ (tăng 58%); gian lận thương mại 1.187 vụ. Khởi tố hình sự sáu vụ/11 đối tượng, thu được tổng số tiền gần 70 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ.

Khánh Hồng