1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TPHCM:

20 cửa hàng, trạm xăng dầu bị lập biên bản

(Dân trí) - Từ 9 - 18/2, các đội Quản lý thị trường tại TPHCM đã lập biên bản 20 cửa hàng, trạm xăng dầu không bán hàng hoặc bán nhỏ giọt với lý do không còn xăng do chưa nhận được hàng của nhà cung cấp, đang sửa trụ bơm, bị cúp điện...

20 cửa hàng, trạm xăng dầu bị lập biên bản - 1
Đã có 20 cửa hàng, trạm xăng dầu ở TPHCM bị lập biên bản (ảnh minh họa)

Theo đó tại quận 2, ngày 11/2, đội 2B kiểm tra trạm xăng dầu An Phú Cường thuộc Công ty TNHH An Phú Cường phát hiện không mở cửa bán với lý do bị mất điện, nhưng thực tế khu vực không mất điện.

Ngày 17/2, đội quản lý thị trường quận 6 phát hiện DNTN xăng dầu Ngọc Đến (247A đường Phan Văn Khỏe) ngưng kinh doanh do hết hàng. Tại quận 8, ngày 18/2, kiểm tra cây xăng 375 Tùng Thiện Vương (phường 5, quận 8), bán cho xe hơi không quá 200.000 đồng.

Còn ở quận 9, ngày 12/2, đội kiểm tra cửa hàng xăng dầu Mỹ Thành (02 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ) thấy ngưng bán hàng với lý do hết hàng.

Ngày 18/2/2011, Đội Quản lý thị trường 12B (quận 12) phát hiện 4 cửa hàng xăng dầu không hoạt động. Sau khi lập biên bản nhắc nhở sáng 19/2, cả 3 cửa hàng Cát Tường (1863/3A Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông); Trạm xăng dầu Trường Anh 2 (10A Hà Huy Giáp); DNTN Nam Phát Đạt (141A Hà Huy Giáp) đã bán lại bình thường.

Riêng Trạm xăng dầu Trường Anh 1 (2510/1B, khu phố 1, phường An Phú Đông), kiểm tra ngày 18/2 không mở cửa bán do hết xăng, nhân viên cửa hàng cho biết đã đi lấy xăng nhưng chưa có và cam kết có hàng sẽ bán tiếp. Đội đã tiến hành kiểm tra bồn không còn xăng, lập biên bản ghi nhận.

Ngoài 4 điểm bán xăng dầu trên, cùng ngày Đội quản lý thị trường quận 12 còn phát hiện điểm bán của DNTN Nam Phú Đạt tại 141A đường Hà Huy Giáp, có 3 trụ xăng A92, 1 trụ dầu DO nhưng chỉ mở 1 trụ xăng A92 để bán và chỉ bán cho khách tối đa 20.000 đồng/lần. Lúc này trạm đang tồn 9.500 lít xăng A92 và 8.810 lít dầu DO.

Ngày 9/2/2011, đội quản lý thị trường Quận Bình Thạnh kiểm tra DNTN TM DV Thừa Phúc tại 178A Lê Quang Định, P14. Doanh nghiệp không bán hàng do nhân viên nghỉ tết. Đến sáng ngày 10/2/2011, doanh nghiệp hoạt động bình thường.

Quận Tân Phú, ngày 18/2, kiểm tra cửa hàng xăng dầu Lan Anh tại địa chỉ 827 đường Âu Cơ, phường Tân Thành. Tại thời điểm kiểm tra cửa hàng có 4 trụ bơm xăng A92 ngưng hoạt động, chỉ bán dầu Diesel. Chủ cửa hàng cho biết, đang liên hệ mua xăng, đến 20 giờ cùng ngày sẽ có hàng.

Đối với các huyện như Bình Chánh, vào ngày 16/2, đội quản lý thị trường kiểm tra 6 cửa hàng xăng dầu nhưng không có hàng để bán. Còn Hóc Môn, ngày 17/2, đội phát hiện 2 cửa hàng tạm ngưng bán do thay curoa trụ bơm tại thị trấn Hóc Môn và xã Tân Hiệp, ngay sau đó đã bán bình thường.

Cho đến 18 - 19h ngày 18/2, đội Hóc Môn phát hiện thêm 2 cửa hàng xăng dầu ngưng bán xăng dầu trong khi còn tồn hàng. Đó là Trạm Hóc Môn ở quốc lộ 22, xã Trung Chánh, đang tồn 25.000 lít xăng A92, 6.000 lít dầu DO. Bình thường trạm này bán tới 22 giờ. Và Trạm xăng dầu Xuyên Á cũng nằm ở quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, còn tồn 2.000 lít xăng A92, 1.200 lít dầu DO. Bình thường trạm này hoạt động 24/24h.

Sau khi nhắc nhở 17 cửa hàng, trạm xăng đã bán lại bình thường ngay sau đó hoặc vào ngày hôm sau do đã nhập xăng về. Hiện nay, chỉ còn Trạm xăng Trường Anh 1 ở quận 12 chưa bán lại do chưa có xăng nhập về.

Riêng 3 cửa hàng là DNTN Nam Phú Đạt, Trạm Hóc Môn, Trạm xăng dầu Xuyên Á có hành vi găm hàng, cắt giảm lượng bán, cắt giảm thời gian bán hàng đã bị lập biên bản vi phạm, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính.

Theo ông Dương Thanh Hoàng - Phó chi cục trưởng, Chi cục Quản lý Thị trường tại TPHCM, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường giám sát kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Nếu xác định cửa hàng có hành vi găm hàng, bán với lượng cắt giảm, thời gian bán hàng bị cắt giảm sẽ lập biên bản vi phạm, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền đề xuất cấp trên xử lý.

Hoài Lương