1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới

(Dân trí) - Không chỉ có Hy Lạp hay Zimbabwe… danh sách các quốc gia có tỷ trọng nợ công so với GDP còn có nhiều cường quốc như Pháp, Italia hay Nhật Bản.

Hiện nay, sức ép nợ công đang đè nặng lên Eurozone. Nhưng không phải chỉ các nước lớn tại châu Âu nằm trong danh sách những nước mắc nợ nhiều nhất thế giới. 

 

Dưới đây là 15 nước có mức nợ lớn nhất thế giới do trang Business Insider đưa ra tính theo tỷ trọng trong GDP và chênh lệch các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS), trong đó Nhật Bản đứng vị trí số 1 với mức nợ công chiếm trên 225% GDP.

 

15. Bồ Đào Nha

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 1
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 93%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 1.085,87

 

Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của Bồ Đào Nha xuống mức cực thấp bởi cho rằng nước này không thể đạt được các chỉ tiêu giảm thâm hụt ngân sách và sẽ cần đến một gói cứu trợ thứ 2. Trong năm 2011, mức nợ công của nước này đã tăng lên 86,6% và được dự đoán sẽ bắt đầu giảm vào năm 2013.

 

14. Pháp

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 2
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 83,5%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 105,5

 

Nợ công của Pháp được dự đoán sẽ lên mức đỉnh là 86,9% vào năm 2012. Chính phủ nước này đã đặt mục tiêu giữ mức xếp hạng tín dụng AAA lên hàng đầu. Chính phủ Pháp cũng nhận thức được rằng nước này đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Theo đó, tổng thống Nicolas Sarkozy đã đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách từ 7,1% GDP năm 2010 xuống còn 5,7% năm 2011.

 

13. Sri Lanka
 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 3

 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 86,7%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: N/A (chưa rõ số liệu)

 

Hồi tháng 5 vừa rồi, các đại diện đến từ Fitch và S&P đã đến quốc đảo này để đánh giá tình hình nợ nần tại đây. Sri Lanka hiện giữ mức xếp hạng B, thấp hơn 5 điểm so với mức đầu tư. Nước này đang nỗ lực nhằm tăng xếp hạng tín dụng của mình với kế hoạch tung ra trái phiếu chính phủ trị giá 1 tỷ USD trong năm nay.

 

12. Sudan

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 4
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 94,2%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: N/A

 

Hiện nay, tình hình nợ công của Sudan không rõ ràng do miền nam Sudan mới giành được độc lập. Trước đó, theo một báo cáo, miền nam Sudan sẽ giúp miền bắc giảm bớt 38 tỷ USD nợ với điều kiện miền bắc hợp tác trong các tranh chấp biên giới.

 

11. Cộng hòa Ireland

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 5
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 94,2%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 1.064,01

 

Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của Ireland xuống mức thấp với một viễn cảnh tiêu cực. Động thái này được cho là do sau chương trình cứu trợ của EU và IMF, Ireland vẫn cần một gói hỗ trợ nữa. Thủ tướng Ireland, ông Enda Kenny, cho rằng vấn đề nan giải của Moody's không phải là với Ireland mà là với cách mà các nhà lãnh đạo Eurozone đang giải quyết cuộc khủng hoảng.

 

10. Bỉ

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 6
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 98,6%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 185,04

 

Bỉ hiện đang ra sức kiềm chế sự lây lan của nỗi lo sợ khủng hoảng và ổn định thị trường. Chính phủ nước này đã hạ mức dự đoán thâm hụt ngân sách từ 3,6% xuống còn 3,3%. Nợ công của Bỉ được dự đoán sẽ lên mức đỉnh là 98,3% vào năm 2013.

 

9. Singapore

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 7
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 102,4%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: N/A

 

Tỷ lệ nợ của Singapore – tỷ lệ thanh toán nợ (gốc + lãi) so với doanh thu xuất khẩu ở mức thấp được cho là do lãi suất cơ bản thấp.

 

8. Italia

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 8
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 119%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 282,61

 

Nỗi lo sợ cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng gia tăng trong Eurozone, mà trọng tâm đã chuyến sang Italy với nợ công ở mức 1,89 nghìn tỷ Bảng vào cuối tháng 4. Thủ tướng Silvio Berlusconi đã thông qua gói thắt chặt tri tiêu trị giá 40 tỷ Bảng nhằm tránh sự sụp đổ theo hiệu ứng dây chuyền tại châu Âu.

 

7. Jamaica

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 9
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 123,2%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: N/A

 

Từ năm 1996 đến 2003, nợ công của Jamaica đã tăng mạnh khi khu vực tài chính của quốc đảo này gặp khủng hoảng và những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do hạn hán. Nước này đã đưa ra chương trình Jamica Debt Exchange (JDX) nhằm tái cơ cấu các khoản nợ của mình. Báo cáo mới đây cho thấy nợ công của nước này đã tăng vọt lên 140% GDP.

 

6. Iceland

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 10
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 123,8%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 239,86

 

Kinh tế Iceland hiện đang có phục hồi mạnh mẽ, và các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với các khoản nợ của nước này đã giảm 14% trong 6 tháng đầu năm. Các cơ quan xếp hạng vẫn duy trì mức xếp hạng thấp đối với nước này nhưng Fitch mới đây cho rằng nợ công của Iceland đã ở mức “ổn định”.

 

5. Hy Lạp

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 11
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 144%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 2.350

 

Bất chấp việc thông qua những biện pháp thắt chặt mới và nhận gói cứu trọ thứ 2, khả năng vỡ nợ của Hy Lạp vẫn ở mức cao. Nợ công của nước này được dự đoán sẽ vẫn tăng trong năm 2012 và bắt đầu giảm vào năm 2013. Fitch đã hạ 3 bậc xếp hạng tín dụng của Hy Lạp, từ B+ xuống CCC, xếp hạng thấp nhất thế giới.

 

4. Zimbabwe

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 12
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 149%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: N/A

 

Những chi tiêu vô độ của tổng thống Mugabe đã khiến cho nợ công của Zimbabwe tăng cao. Trong năm 2010, Zimbabwe đã phải yêu cầu giúp đỡ từ chương trình hỗ trợ các nước nghèo đang mắc nợ nặng nề (HIPC). Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nước này đang ngập đầu trong nợ nần.

 

3. Li Băng

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 13
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 150,7%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 352,77

 

Hiện nay, nợ công của nước này là 52,7 tỷ USD, trong khi đó, Fitch vẫn duy trì xếp hạng B với triển vọng ổn định do mức nợ công của nước này đã giảm đã giảm

 

2. Saint Kitts & Nevis

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 14
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 196,3%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: N/A

 

St. Kitts & Nevis đã công bố sẽ tiến hành tái cơ cấu nợ. Quốc đảo này đang cố gắng để có được sự hợp tác của các chủ nợ trong việc tái cơ cấu nợ công với tổng giá trị 1 tỷ USD. Tuy nhiên, trái phiếu kho bạc sẽ không nằm trong chương trình tái cơ cấu này.

 

1. Nhật Bản

 
15 nước mắc nợ nhiều nhất thế giới - 15
 

Tỷ trọng nợ trong GDP: 225,8%

Chênh lệch CDS kỳ hạn 5 năm: 90,58

 

Chính phủ Nhật Bản chìm trong nợ nần kể từ bong bóng nhà đất những năm 90.Thảm họa động đất sóng thần mới đây cũng đã gia tăng thêm gánh nặng nợ của quốc gia này. Moody's đang xem xét việc sẽ hạ xếp hạng tín dụng của Nhật Bản bởi những lo ngại về sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế và những động thái của chính phủ nước này.

 

Ngọc Trang

Theo Business Insider