1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

101 dự án chưa nộp hồ sơ: sẽ thu hồi nếu chậm trễ

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, đối với 101 dự án trong tổng số 244 đồ án, dự án của đợt rà soát 1 chưa nộp hồ sơ để điều chỉnh khớp nối, nếu tiếp tục chậm nộp hồ sơ, thành phố sẽ kiên quyết thu hồi.

Trong tổng số 244 dự án đầu tư xây dựng (đợt 1) được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép triển khai tiếp, mới có 133 đồ án, dự án nộp hồ sơ để các cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh khớp, nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.
 
Đối với 101 dự án, đồ án chưa nộp hồ sơ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, thành phố đã công bố thông tin, thời hạn nộp hồ sơ trên phương tiện thông tin của Hà Nội vào cuối tuần trước. Sau thời hạn 30 ngày kể từ khi đã công bố, nếu nhà đầu tư vẫn không tới nộp hồ sơ, dự án sẽ bị thu hồi.
 
“Yêu cầu đưa ra đã rất rõ ràng nên lần này sẽ không có chuyện lùi nữa - không đủ hồ sơ, thành phố sẽ thu hồi dự án”, ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.
 
101 dự án chưa nộp hồ sơ: sẽ thu hồi nếu chậm trễ - 1
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo: "Nếu triển khai bừa bãi, sau này rất khó sửa"
 
Với 133 đồ án, dự án đã nộp hồ sơ, có 50 đồ án, dự án được thành phố xếp loại 1, nhưng Bộ Xây dựng chỉ chấp thuận 42 đồ án, dự án trong số này được triển khai tiếp. 8 dự án còn lại như khu đô thị mới Cầu Bươu (Thanh Trì), khu nhà ở xã Đại Mỗ (Từ Liêm)... nằm trong vành đai xanh dọc sông Nhuệ và trục Thăng Long, không còn phù hợp với định hướng Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội, Bộ đề nghị tạm dừng, chưa xem xét.
 
Với 87 đồ án, dự án thành phố xếp loại 2, Bộ Xây dựng yêu cầu TP Hà Nội rà soát kỹ một số đồ án, dự án có thể đưa được lên loại 1 để triển khai sớm.
 
6 đồ án, dự án còn lại (trong tổng số 133 đồ án, dự án) không nằm trong phạm vi phát triển đô thị, công nghiệp, hoặc bị ảnh hưởng bởi trục Thăng Long và trong phạm vi vành đai xanh sẽ tiếp tục bị xem xét phù hợp với quy hoạch xây dựng chung.
 
Trả lời câu hỏi về việc 8 dự án loại 1 Bộ Xây dựng đề nghị tạm dừng ông Thảo cho biết, ý kiến của Bộ Xây dựng là hợp lý và thành phố thống nhất với quan điểm này. Thành phố và Bộ sẽ tiếp tục xem xét tiếp việc chỉnh sửa 8 dự án này.
 
“Quan trọng là các dự án được triển khai nhưng phải phù hợp định hướng quy hoạch. Đây là yêu cầu quan trọng nhất bởi nếu triển khai bừa bãi, sau này sẽ khó sửa hơn nữa”, ông Thảo nhấn mạnh.
 
Kim Tân