1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab

(Dân trí) - Từ sưu tập xe cổ cho tới nhảy dù, những thú giải trí của giới nhà giàu ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đòi hỏi những khoản tiền lớn.

Theo tờ Business Gulf, trong khi những người bình thường thích giải trí bằng cách nấu nướng, sưu tập tiền xu hay đọc sách, thì những tỷ phú, triệu phú xứ Arab lại tìm đến với những thú vui tốn kém hơn nhiều.

Dưới đây là 10 thú vui tốn kém nhất của giới siêu giàu tại UAE:

1. Sưu tập nghệ thuật


10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Giá trị thực sự của các tác phẩm nghệ thuật là vô giá, nhưng việc mua một bức họa nổi tiếng chắc chắn sẽ khiến chiếc ví của bạn nhẹ đi nhiều. Trong cuộc đấu giá của nhà đấu giá Christie’s tại Dubai hồi tháng 10, bức họa ‘Pecheurs à Rosette’ được danh họa người Ai Cập Mahmoud vẽ vào năm 1941 đã được bán với giá 818.500 USD.

2. Sau tập xe cổ

10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Sưu tập xe hơi cổ vốn đã là sở thích của những người giàu có và nổi tiếng từ lâu. Chẳng có người bình thường nào lại chi khoảng 4,4 triệu USD để sở hữu một chiếc Bugatti Type 57S sản xuất năm 1937, hay 10,8 triệu USD để có một chiếc Ferrari 250 GT California Spyder sản xuất năm 1961.

3. Nhảy dù

10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Không dành cho những người “yếu tim”, nhảy dù là một môn thể thao khá mới ở UAE, và chắc chắn không phải là một thú giải trí bình dân. Một cú nhảy dù với công ty cung cấp dịch vụ này có tên Skydive ở Dubai tiêu tốn ít nhất hơn 400 USD.

4. Nuôi ngựa


10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Niềm đam mê với những chú ngựa của người Arab đã có từ nhiều thế kỷ trước, và Dubai hiện là nơi tổ chức cuộc đua ngựa tốn kém nhất thế giới hàng năm. Tuy nhiên, nuôi ngựa ở một quốc gia như UAE không phải là việc dễ dàng. Sau khi mua được con ngựa giống phù hợp, hàng núi tiền phải được chi ra cho chỗ ở, ăn uống và chải chuốt cho con ngựa. Ước tính, chi phí để nuôi một con ngựa đua ở UAE lên tới 30.000 USD mỗi năm.

5. Đua du thuyền


10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Ngày càng dễ tìm thấy những chiếc du thuyền sang trọng dọc bờ biển Dubai và Abu Dhabi. Thủ đô của UAE thậm chí là một điểm dừng chân cho giải đua du thuyền Volvo Ocean Race 2011/2012. Tuy nhiên, đua du thuyền đòi hỏi nguồn lực tài chính dồi dào. Việc tham gia vào những cuộc đua thực sự lên tới hàng triệu USD. Thuê chiếc du thuyền Beneteau First 45 ở Dubai trong vòng 1 giờ đồng hồ cũng đã mất tới 400 USD.

6. Du lịch khắp thế giới

10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Khám phá các kỳ quan của thế giới bí ẩn luôn là điều hấp dẫn mọi người, chỉ tiếc là không ai cũng đủ tiền để theo đuổi thú vui này. Chẳng hạn, vé máy bay hạng nhất từ Dubai tới Maldives với hãng hàng không Emirates Airlines hiện ở mức khoảng 3.441 USD. Giá phòng khách sạn 5 sao ở Maldives là 2.000 USD/đêm, tương dương 14.000 USD/tuần. Chưa kể, tiền ăn uống, vui chơi, mua sắm, thuế… sẽ khiến tài khoản trong ngân hàng của bạn hao hụt nhiều.

7. Sưu tập đồ cổ

10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Đi kèm với những món đồ cổ thuộc hàng sưu tập những những câu chuyện đầy bí ẩn và thú vị. Ngắm nghía và đánh giá chúng không tiêu tốn tiền, nhưng việc sở hữu những món đồ này có khi đòi hỏi phải chi ra số tiền bằng cả một gia tài. Một tấm thảm tơ tằm Ba Tư 150 năm tuổi có giá rao bán trên trang Souq.com là 20.000 USD.

8. Lái máy bay

10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Rất nhiều trẻ em có ước mơ khi lớn lên sẽ trở thành phi công. Nếu bạn có đủ tiền và thời gian thì việc phấn đấu để có được một tấm bằng lái máy bay tư nhân sẽ trong tầm tay. Học viện hàng không Fujairah Aviation Academy của UAE đào tạo phi công lái máy bay tư nhân với mức học phí hơn 18.000 USD, bao gồm tối thiểu 150 giờ đào tạo dưới mặt đất và ít nhất 45 giờ bay.

9. Đua ôtô

10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Việc lái một chiếc xe đua rất hấp dẫn, nhưng chi phí cũng không hề rẻ. Ngoài khoản phí hàng năm, bạn chỉ phải bỏ ra 27 USD để tham gia một cuộc đua kéo dài 15 phút tại trường đua Dubai.

10. Nuôi thú cưng lạ

10 thú vui “đốt tiền” của dân nhà giàu Arab
Một con mèo dễ thương hoặc một chú chó thân thiện không phải là thú cưng lý tưởng cho nhà giàu ở UAE. Nhiều bài báo cho biết, những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng như báo, sư tử, gấu đã được nhập lậu vào nước này để làm thú cưng. Luật hiện tại của UAE không cho phép người dân nuôi những con vật nguy hiểm và có nguy cơ tuyệt chủng, những loài động vật này vẫn được giao dịch trên “chợ đen” với mức giá khủng. Một con báo Cheetah con có giá lên tới hơn 24.000 USD.

Phương Anh
Theo Business Gulf