Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sẽ loại bỏ tất cả các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí sáng 14/6, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết: “Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì từ nay đến cuối năm 2020 Việt Nam sẽ loại bỏ tất cả các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên Việt Nam phấn đấu sẽ làm nhanh hơn và tốt hơn”

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân bày tỏ: Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề của toàn cầu. Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều tác động rất lớn bởi biến đổi khí hậu. Chính vì thế Việt Nam cũng đã có những chủ trương chính sách rất là lớn về việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong những năm qua cũng như mới đây, Việt Nam tham gia rất là tích cực với COP 21 (Hội nghị chống biến đổi khí hậu - Paris 2015). Chúng ta đã ký cam kết với quốc tế tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Chính phủ Việt Nam đang tích cực xây dựng một chương trình tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Đây là một chương trình mục tiêu quốc gia, mục đích là giảm thiểu các đơn vị sản xuất gây ra ô nhiễm môi trường nói chung và phát thải khí nhà kính nói riêng. Hiện nay cộng đồng quốc tế rất quan tâm hỗ trợ chúng ta về việc này.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân

“Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện chương trình này với mục đích giảm thiểu đi những công nghệ lạc hậu gây ra ô nhiễm môi trường. Chính phủ cũng đã có Quyết định giảm thiểu những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt khuyến khích trong lĩnh vực giảm khí cacbon, giảm phát thải khí nhà kính, Đảng và Nhà nước cũng có những chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực này. Chẳng hạn như ở lĩnh vực năng lượng gió thì nhà nước cũng có hỗ trợ về chi phí để bù đắp. Năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo là một trong những chính sách được ưu tiên không chỉ về đất đai, thuế mà còn có sự hỗ trợ của các quỹ. Đặc biệt là quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam cũng dành một phần vốn tương đối lớn để ưu tiên cho lĩnh vực các lĩnh vực này” – Thứ trưởng Nhân cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Nhân, đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ sắp xếp lộ trình để loại bỏ. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì từ nay đến cuối năm 2020 thì chúng ta sẽ loại bỏ tất cả các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thứ trưởng Nhân cũng thừa nhận, trước đây đúng là có giai đoạn chúng ta chạy theo tăng trưởng mà xem nhẹ yếu tố về môi trường. Trong thực tế có nhiều doanh nghiệp cũ, doanh nghiệp đang hoạt động ít chú ý đến lĩnh vực này.

“ Những doanh nghiệp này sắp tới sẽ phải thay đổi công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải, khí thải và rác thải để đảm bảo cho việc bảo vệ môi trường. Những doanh nghiệp mới thành lập thì đang triển khai và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tăng cường đánh giá tác động môi trường. Thậm chí trong đánh giá tác động môi trường còn có tiêu chí đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến với sản xuất và đời sống.

Do vậy, tôi hi vọng trong những năm tới thì những doanh nghiệp mới đầu tư sẽ ý thức hơn, xem trách nhiệm bảo vệ môi trường là trách nhiệm chính của doanh nghiệp. Xu thế toàn cầu cũng như xu thế tiêu dùng hiện nay người ra sẽ chú trọng hơn về vấn đề môi trường và dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường” – Thứ trưởng Nhân nhấn mạnh.

Nguyễn Hùng - Xuân Ngọc