Nghiên cứu mới về thuốc cho mèo cho thấy hi vọng cải thiện bệnh tim ở người.

(Dân trí) - Những thử nghiệm ban đầu trên số ít các giống mèo đã dẫn đến việc loại bỏ các triệu chứng gây ra bởi bệnh cơ tim phì đại, một loại bệnh có thể gây chết người.

Các kết quả về một loại thuốc trong cuộc thử nghiệm trên số ít các giống mèo mắc bệnh tim mang đến một tia hi vọng cho loài mèo và thậm chí là cho cả người.

Các nhà nghiên cứu của trường đại học California (UC), chương trình thú ý Davis đã báo cáo một kết quả ban đầu đầy hứa hẹn trong việc điều trị bệnh cơ tim phì đại (HCM) bằng một loại thuốc có tên là MYK-461

HCM là một dạng điển hình nhất của bệnh tim ở mèo, cứ 7 con thì 1 con nhiễm bệnh. Nó làm dày vách tâm thất của động vật và làm hại chức năng ban đầu của tim, dẫn đến hậu quả chết người. Những con mèo mắc bệnh này có thể bị đông máu, suy tim sung huyết và chết đột ngột.

Trong 500 người thì có một người mắc HCM, ở bất kỳ độ tuổi nào. Họ có thể bị di truyền, sau đó phát bệnh theo thời gian hay kết hợp với huyết áp cao hoặc một nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết. Một vài người mắc bệnh này nhưng không hề có triệu chứng gì và có thể sống bình thường. Tuy nhiên, đối với một vài người khác, những triệu chứng như đau ngực hay mệt mỏi dần xấu đi. Trong một vài trường hợp, họ có thể không chịu đựng nổi mà đột quỵ nếu bị mắc HCM, cho dù đó có là vận động viên khỏe mạnh đi chăng nữa.

Trong một cuộc thử nghiệm nhỏ mà các nhà nghiên cứu gọi là một “bằng chứng của khái niệm,” các nhà khoa học đã sử dụng MYK-461 cho 5 con mèo mắc HCM và thấy rằng loại thuốc này đã loại bỏ sự tắc nghẽn ở tâm thất trái trong cả 5 con. Nhóm nghiên cứu đã dẫn chứng phát hiện này trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS ONE.

“Kết quả tích cực đối với 5 con mèo này cho thấy rằng MYK-461 có thể được sử dụng như là một lựa chọn thích hợp để ngăn chặn hoặc làm chậm lại quá trình HCM ở mèo,” người dẫn đầu nghiên cứu Joshua Stern, Giám đốc của Dịch vụ khoa tim mạch tại bệnh viện thú y UC Davis đã nói trong một bài phát biểu.

Thuốc này có tác dụng tương tự khi sử dụng cho chuột, các nhà nghiên cứu lưu ý.

Hiện nay, chỉ có triệu chứng của bệnh HCM là được nhắc đến, và vẫn không có liệu pháp nào cho thấy có khả năng đổi hướng căn bệnh. Nhóm của UC Davis rất mong muốn có thể sớm thực hiện cuộc thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn với thuốc MYK-461.

Có rất ít hoặc hầu như không có tiến triển nào trong việc thúc đẩy điều trị bệnh HCM ở người và động vật trong nhiều năm nay,” Stern nói. “Nghiên cứu này sẽ mang đến hi vọng mới cho cả loài người và mèo.”

Quỳnh Chi (Theo seeker)