Khí thải nhà kính cao kỷ lục mọi thời đại: Kịch bản nào đón chờ nhân loại?

Minh Khôi

(Dân trí) - Thế giới sắp chạm tới ngưỡng không thể thực hiện mục tiêu dài hạn, là kiềm chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 ⁰C theo thỏa thuận Paris 2015 đặt ra.

Khí thải nhà kính cao kỷ lục mọi thời đại: Kịch bản nào đón chờ nhân loại? - 1

Nắng nóng và khô hạn là những hệ quả tất yếu của biến đổi khí hậu (Ảnh: Getty).

Tờ Sciencealert mới đây trích dẫn một báo cáo về môi trường, cho biết lượng khí thải nhà kính đang ở mức cao nhất mọi thời đại, với xấp xỉ 54 tỷ tấn carbon dioxide.

Báo cáo cũng chỉ ra con người đã khiến nhiệt độ bề mặt Trái Đất ấm lên 1,14 ⁰C kể từ cuối những năm 1800. Điều đáng lo ngại là sự nóng lên này đang gia tăng với tốc độ chưa từng có, với bình quân trên 0,2 ⁰C mỗi thập kỷ.

Theo báo cáo, lượng phát thải của khí nhà kính và ô nhiễm dạng hạt là những tác nhân chính gây ra sự thay đổi nhiệt độ bề mặt.

Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao chúng ta ngày một cảm thấy nóng hơn, và nhiều khu vực trên thế giới đã chạm mức nhiệt cao nhất trong lịch sử hàng trăm năm.

Năng lượng "khủng khiếp" tích tụ từ biến đổi khí hậu

Khí thải nhà kính cao kỷ lục mọi thời đại: Kịch bản nào đón chờ nhân loại? - 2

Trái Đất đang lưu trữ một lượng năng lượng khổng lồ, tương ứng với khoảng 25 tỷ quả bom nguyên tử (Ảnh minh họa: Getty).

Theo một nghiên cứu quốc tế được công bố trên Tạp chí Dữ liệu Khoa học Hệ thống Trái Đất tiết lộ, từ năm 1971 đến năm 2020, nóng lên toàn cầu đã tích tụ một lượng năng lượng khổng lồ với 380 zetta joules (380 theo sau là 21 số 0).

Cường độ này tương ứng với 25 tỷ lần năng lượng của quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ thả xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) trong Thế chiến Hai.

Theo báo cáo từ Hội đồng Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) ngày 20/3, nguyên nhân dẫn đến nóng lên toàn cầu là do các hoạt động của con người chủ yếu là việc chúng ta phụ thuộc quá mức vào nhiên liệu hóa thạch, phát thải khí nhà kính.

Điều này dẫn đến những thay đổi khí hậu chưa từng có đối với hành tinh, đi kèm với những hậu quả tai hại cho hệ sinh thái và các sinh vật sống.

Đáng chú ý, lượng năng lượng mà hành tinh chúng ta lưu trữ chỉ chiếm khoảng 60% tổng lượng phát thải khí nhà kính. Điều này đồng nghĩa với việc sự hủy hoại của con người đối với Trái Đất thậm chí còn cao hơn nhiều.

Thế giới đang đi sai hướng, tác động có thể không thể đảo ngược

Khí thải nhà kính cao kỷ lục mọi thời đại: Kịch bản nào đón chờ nhân loại? - 3

Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trải qua một mùa hè với nắng nóng kỷ lục, do điều kiện thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn (Ảnh minh họa: Getty).

Hơn bao giờ hết, các nhà khoa học đang tập hợp tất cả các thành phần cần thiết để theo dõi sự nóng lên toàn cầu.

Họ sớm phát hiện ra rằng thế giới sắp chạm tới ngưỡng không thể thực hiện mục tiêu dài hạn, là kiềm chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 ⁰C theo thỏa thuận Paris 2015 đặt ra.

Điều đáng báo động là cách mà chúng ta đang tiến gần đến mục tiêu đó nhanh như thế nào. Cuối năm 2022, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) từng cảnh báo con người đang đi sai hướng và tác động của biến đổi khí hậu sẽ ngày càng tàn khốc.

WMO dự đoán trong 5 năm tới, sẽ có ít nhất 1 năm có nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5 độ C so với mức ghi nhận được từ năm 1850 đến năm 1900. Các nhà khoa học cũng lên tiếng, cho rằng đã đến lúc chúng ta nhận ra biển và đại dương trên thế giới sẽ không thể đóng vai trò lưu trữ này vô thời hạn.

Bởi vậy, các quốc gia phải nghiêm túc trong việc giảm lượng khí thải nhà kính nếu không muốn vấn đề nóng lên toàn cầu vượt ngoài tầm kiểm soát.