Đọc sách với trẻ giúp chúng phát triển não bộ

(Dân trí) - Kết quả của một nghiên cứu mới đăng trên Pediatrics cho thấy: Vùng vỏ não, phần trán bên trái của trẻ em rực sáng, qua hình ảnh ghi nhận được bởi máy quét công hưởng từ sinh hoạt IRMf, khi cha mẹ trẻ đọc sách với con.

Điều đó cho thấy tác dụng của việc đọc sách với trẻ em có tác dụng như thế nào đến việc phát triển trí não của chúng.

Đọc sách với trẻ giúp chúng phát triển não bộ - 1

Đọc sách với trẻ tạo ra những stimulis – kích thích – vừa thị giác vừa thính giác. Nghe đọc sách trẻ kết hợp câu chuyện, tình tiết và ngôn từ, với hình ảnh và mở đường cho phát triền ngữ vựng – ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết – Nghe đọc sách giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và giúp não phát triển

Thí dụ mà tác giả của nghiên cứu, ông John Hutton, dẫn chứng là chuyện con nhái nhảy qua đống gỗ.

Trẻ sẽ dùng trí nhớ của mình – con nhái tôi đã thấy rồi, đống gỗ cũng vậy. Một con nhái nhảy qua động gỗ là một hình ảnh mới, tôi biết thêm liên hệ giữa hai “vật” mà tôi đã biết

Truyện trong sách trẻ “đọc” với cha/mẹ cho chúng cơ hội để kết hợp hai trí nhớ đã có sẵn và hình thành thêm một dữ kiện mới, làm giàu thêm “hiểu biết” của trẻ và giúp não bộ trẻ phát triển.

Đọc sách cho trẻ, sớm chừng nào tốt chừng ấy, kể từ lúc trẻ chào đời để “dạy” chúng đối thoại, chúng nghe trước rồi ngày nảo đó chúng sẽ trả lời. Giúp chúng “tập tành” quen với giọng nói, với ngôn từ

Để chúng tập nghe, tập nhớ, “học” ngữ vựng, ngay cả lúc chúng chưa biết nói; để giới thiệu cho chúng biết thế giới xung quanh chúng, kể cả thế giới của tưởng tượng. Cho chúng xem tranh minh hoạ của sách là giúp phát triển phần não chuyên về thị giác.

Nói tóm lại đọc sách cho trẻ em và cho chúng xem những tranh ảnh minh họa có lợi nhiều mặt về nuôi dưỡng tình cảm, tâm hồn và phát triển trí tuệ, óc tưởng tượng của trẻ. Đây là hình thức nuôi dạy trẻ nên khuyến khích phát triển và thực hiện từ rất sớm, ngay từ khi trẻ chưa biết nói.

Nguyễn Huỳnh Mai

Liège, Bỉ