Các nhà khoa học chế tạo thành công mô dạ dày của người trong phòng thí nghiệm

(Dân trí) - Hình ảnh hiển vi cho thấy các mô dạ dày của con người chế tạo từ phần thân và đáy, nơi sản xuất ra các enzym và axit tiêu hóa. Các nhà khoa học tại Trung tâm y tế Bệnh viện nhi Cincinnati đã tạo ra các mô từ tế bào gốc đa năng của con người – đây là các tế bào có khả năng phát triển thành bất cứ dạng tế bào nào trong cơ thể.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm y tế Bệnh viện nhi Cincinnati đã chế tạo thành công một phần mô của dạ dày người để nghiên cứu về các loại bệnh.

Các nhà khoa học chế tạo thành công mô dạ dày của người trong phòng thí nghiệm - 1

Họ đã nuôi cấy mô lấy từ khu vực thân/đáy của dạ dày trong các đĩa petri, đây là bộ phận có thể sản xuất ra axit và enzym tiêu hóa. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc nuôi cấy mô từ hang vị - khu vực sản xuất nội tiết tố (hoóc-môn) của dạ dày.

Tiến sĩ Jim Wells – trưởng nhóm nghiên cứu và là giám đốc của Khoa Tế bào gốc đa năng của Bệnh viện nhi Cincinnati - cho biết: “ Bây giờ chúng ta có thể nuôi cấy các cơ quan nhỏ của dạ dày con người từ cả hai dạng – dạng hang vị và dạng thân/đáy. Nó sẽ giúp cho việc nghiên cứu về cách tương tác sinh lý trong các mô dạ dày con người, và cách phản ứng khác nhau khi bị nhiễm trùng, chấn thương và phản ứng với các điều trị dược lý”.

“Các chứng bệnh về dạ dày ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ, và ung thư dạ dày là nguyên nhân tử vong xếp thứ 3 trên toàn thế giới”.

Khả năng chế tạo mô dạ dày trong phòng thí nghiệm sẽ cho phép các nhà khoa học nghiên cứu về các loại bệnh, thiếp lập mô hình của các phương pháp điều trị mới và hiểu rõ về sự phát triển của con người theo những cách mà trước kia không thể thực hiện được.

Wells và nhóm nghiên cứu của mình đã mất nhiều năm thực hiện công việc phát triển mô dạ dày của con người để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Trước đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tạo ra ruột người với hệ thống thần kinh ruột có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng và cho thấy nhu động ruột – hay phản ứng co thắt của các cơ ruột – để di chuyển thức ăn trong ruột.

Mục đích chính của nghiên cứu này là nghiên cứu cách thức tạo thành các cơ quan như thực quản, dạ dày, tụy và ruột trong quá trình phát triển phôi. Nghiên cứu này còn có thể được dùng để phát triển các phương pháp điều trị mới cho các bệnh di truyền, chẳng hạn như bệnh tiểu đường đơn gen hoặc bệnh Hirshsprung.

Một thách thức lớn đối với các nhà khoa học trong nghiên cứu này là hiện nay chúng ta còn thiếu các kiến thức cơ bản về cách hình thành dạ dày thông thường trong quá trình phát triển phôi. Wells giải thích rằng các nhà khoa học “đã không thể chế tạo được mô dạ dày người trong đĩa petri cho đến khi lần đầu tiên xác định được cách thức dạ dày thường hình thành trong phôi”. Để lấp được khoảng trống này, họ đã sử dụng chuột để nghiên cứu về mặt di truyền đằng sau quá trình phát triển phôi của dạ dày.

Bước tiếp theo sẽ là nghiên cứu khả năng của các mô dạ dày nhân tạo của người để lập mô hình các bệnh về dạ dày bằng cách cấy ghép chúng vào các mẫu chuột nghiên cứu.

Anh Thư (Tổng hợp)