Bệnh mạn tính của mẹ có thể liên quan tới bệnh tim bẩm sinh ở trẻ

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng trẻ có mẹ bị bệnh mạn tính tăng nguy cơ mắc các rối loạn về tim.

Phân tích bao gồm hàng triệu ca sinh tại Đài Loan. Các nhà nghiên cứu thấy rằng những phụ nữ mang thai bản thân bị bệnh tim bẩm sinh hoặc bị tiểu đường týp 2 có nhiều nguy cơ sinh ra những đứa trẻ bị bệnh tim nghiêm trọng (như bệnh tim bẩm sinh).

Bệnh mạn tính của mẹ có thể liên quan tới bệnh tim bẩm sinh ở trẻ - 1

Nghiên cứu này không chứng minh mối quan hệ nhân-quả. Tuy nhiên, trẻ có mẹ bị những bệnh này nên được giám sát chặt chẽ sau sinh.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ cũng tìm thấy nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh nhẹ cao hơn một chút ở những trẻ có mẹ bị một số bệnh mạn tính khác gồm tiểu đường týp 1, huyết áp cao, thiếu máu và động kinh.

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù một số bệnh ở mẹ có liên quan tới bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh nhưng vẫn cần thận trọng khi diễn giải mối liên quan này vì những nguy cơ đó có thể chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp trong dân cư.

Tuy nhiên, tác giả nghiên cứu chính, TS Chung Yi Li, Giáo sư tại Viện Y tế công cộng tại ĐH Cheng Kung ở Đài Loan và cộng sự cho biết kết quả nghiên cứu này là có giá trị trong việc xác định và tư vấn cho phụ nữ có nguy cơ cao.

Nghiên cứu được đăng trên Canadian Medical Association Journal.

Theo các nhà nghiên cứu, phụ nữ mang thai có nguy cơ cao nên sàng lọc trước khi sinh thường xuyên hơn (siêu âm tim thai). Nhận biết sớm bệnh tim bẩm sinh cũng cho phép chuẩn bị tối ưu và chăm sóc tốt hơn trong thời kỳ mang thai, sinh nở và thời kỳ sau khi sinh.

Thông tin tóm tắt từ tạp chí này cho biết bệnh tim bẩm sinh xuất hiện ở khoảng 5-15 trường hợp/1000 ca sống và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh.

Hà Ngân (Theo Healthday)