Học sinh Việt Nam tại Lào khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Sáng 9/9, Trường Mẫu giáo - Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Du của Hội Người Việt Thủ đô Vientiane, Lào tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2010-2011 cho hơn 1.000 học sinh tại trường.

Đến dự buổi lễ có ông Tạ Minh Châu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Lào cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Lào; lãnh đạo Tổng Hội Việt Nam và Hội Người Việt Nam Thủ đô Vientiane. Cùng tham dự còn có lãnh đạo sở giáo dục đào tạo thành phố Vientiane và các quan chức địa phương quận Chăn Tha Bu Li của thành phố Vientiane.
 
Học sinh Việt Nam tại Lào khai giảng năm học mới - 1
Cán bộ đại sứ quán Việt Nam cùng các vị quan chức địa phương dự lễ khai giảng.
 
Học sinh Việt Nam tại Lào khai giảng năm học mới - 2
Học sinh Trường Mẫu giáo - Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Du trong lễ khai giảng năm học mới.
 
Học sinh Việt Nam tại Lào khai giảng năm học mới - 3

Niềm vui ngày tựu trường.
 
Trường mang tên đại thi hào Nguyễn Du được xây dựng theo mô hình trường tư thục đa cấp. Năm học đầu tiên (2008-2009), trường có 780 học sinh, trong đó khối mẫu giáo có 230 em, cấp 1 có 516 em, cấp 2 có 40 em. Năm học 2009-2010 có hơn 1.000 học sinh là con em Việt kiều và người Lào học tập tại trường. Đội ngũ giáo viên của trường có 54 thầy cô giáo, trong đó 22 thầy cô là người gốc Việt còn lại là các thầy cô người Lào.

Trường Nguyễn Du được tổ chức dạy tiếng Việt từ cấp mẫu giáo đến THCS. Trong đó giáo viên dạy tiếng Việt ở cấp Mẫu giáo là 7 giáo viên; giáo viên dạy tiếng Việt ở cấp Tiểu học, THCS có 9 giáo viên. Theo đó, trường dạy học dành cho cấp 1 gồm 3 tầng với 33 phòng học có tổng diện tích sử dụng là 5.709m2. Khu lớp cấp 2 cũng có 3 tầng với 9 phòng học.

Được biết, mục đích của Hội Người Việt Thủ đô Vientiane khi xây dựng trường này là để con em người Việt có điều kiện tiếp thụ được các kiến thức, cả tiếng nói lẫn chữ viết của dân tộc. Qua đó mới giữ gìn và phát huy được bản sắc dân tộc Việt Nam. Đó là mục đích lớn nhất mà hàng chục năm sau giải phóng, nay mới giải quyết được cơ bản - ông Nguyễn Minh Châu, phó chủ tịch Hội Người Việt Thủ đô Vientiane cho biết. 

Học sinh Việt Nam tại Lào khai giảng năm học mới - 4
Ông Nguyễn Minh Châu - phó chủ tịch Hội Người Việt Thủ đô Vientiane.

Tin ảnh: Lang Quốc
(Từ Vientiane)
Dòng sự kiện: Mùa tựu trường 2010