ĐH Vinh: Gần 3.000 tân sinh viên nhập học

(Dân trí) - Từ ngày 8-11/9, Trường đại học Vinh tổ chức đón tiếp sinh viên khóa 51 trúng tuyển theo nguyện vọng 1, sinh viên dự bị, cử tuyển và lưu học sinh nhập học năm học mới.

Sáng 8/9, tại hội trường lớn ĐH Vinh, các tân sinh viên của trường bắt đầu làm thủ tục nhập học năm học 2010 - 2011. Trong đợt nhập học năm nay, do số lượng tân sinh viên tăng nên trường cho các em thủ tục nhập học trong 4 ngày từ 8-11/9.
 
Theo đó, ngày 8/9 làm thủ tục cho 14 ngành với 732 sinh viên, ngày 9/9 có 9 ngành với 808 sinh viên, ngày 10/9 có 10 ngành với 796 sinh viên và ngày 11/9 có 6 ngành với 535 sinh viên. Những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ nhập học sau ngày 20/9.
 
ĐH Vinh: Gần 3.000 tân sinh viên nhập học - 1
Trước lúc nhập học, các tân sinh viên được nghe quy chế tại hội trường ĐH Vinh.
 
ĐH Vinh: Gần 3.000 tân sinh viên nhập học - 2
 Tân sinh viên làm thủ tục nhập học.
 
ĐH Vinh: Gần 3.000 tân sinh viên nhập học - 3
ĐH Vinh: Gần 3.000 tân sinh viên nhập học - 4
Các bậc phụ huynh đưa con đến làm thủ tục nhập học từ rất sớm. Họ đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An.
 
Được biết, năm nay, ĐH.Vinh có 40 ngành với 2.871 tân sinh viên nhập học. Trong đó, khối ngành kinh tế chiếm số lượng nhiều nhất với 660 sinh viên, các ngành khác vẫn giữ nguyên theo quy chế tuyển sinh như năm trước.

Trao đổi với Dân trí, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi - hiệu trưởng Trường ĐH.Vinh cho biết trong đợt nhập học lần này đội công tác xã hội văn - sử của trường đã liên hệ được 184 phòng trọ giá từ 300.000 - 700.000 đồng cho những tân sinh viên chưa tìm được chỗ trọ.

Tin, ảnh: Nguyễn Phê - Điền Bắc
Dòng sự kiện: Mùa tựu trường 2010