Bí thư Bạc Liêu:

"Đứng lớp mà cứ suy nghĩ nhà có bị sập không thì sao tập trung dạy được"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Sáng thầy, cô đến trường đứng lớp mà còn phải suy nghĩ trưa nay có gì ăn, trời mưa gió không biết nhà bị tốc mái, sập không thì làm sao tập trung dạy cho con em mình được", Bí thư Bạc Liêu trăn trở.

Đó là một trong những vấn đề Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng lưu ý với ngành giáo dục và các địa phương của tỉnh trong Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", diễn ra ngày 7/8.

Đứng lớp mà cứ suy nghĩ nhà có bị sập không thì sao tập trung dạy được - 1

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu, 10 năm qua sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đã có những bước phát triển tích cực như: Mạng lưới cơ sở giáo dục được sắp xếp, bố trí phù hợp; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm xây dựng, phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tỉnh sớm đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học mức độ 5, trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.

Tỷ lệ và chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông được nâng lên; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh; hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được sắp xếp lại cơ bản hoàn chỉnh, hoạt động nề nếp, chất lượng giảng dạy từng bước được nâng lên;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chỉ rõ, vẫn còn không ít hạn chế tồn tại: Còn thiếu một số cơ sở vật chất; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa thành thị và nông thôn; một số ít cán bộ quản lý còn ngại khó;…

Quan tâm hơn nữa thể chất học sinh, đời sống giáo viên

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đã được trong thời gian qua.

Trong đó, ông lưu ý phát triển loại hình giáo dục chất lượng cao, sâu xa của việc này chính là chuẩn bị nguồn nhân lực trong tương lai cho tỉnh.

Cần đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất cho học sinh các cấp. "Ốm yếu là không được. Cho nên quá trình sinh hoạt phụ huynh, thầy cô giáo phải có nhắc nhở để phụ huynh chăm sóc con em ăn uống đàng hoàng, đủ chất để phát triển, chứ nếu không thời gian tới con em chúng ta sẽ rất khó khăn", ông Hùng lưu ý.

Ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, việc phòng chống tệ nạn xã hội cần quan tâm nhiều hơn, nhất là tình trạng bạo lực học đường, dù tỉnh ít xảy ra nhưng không được chủ quan. Ông cũng yêu cầu các ngành, địa phương cần có giải pháp hạn chế tình trạng học sinh tử vong vì nước. Ở đồng bằng sông nước mà để con em mất mát vì nước là không hay.

Đứng lớp mà cứ suy nghĩ nhà có bị sập không thì sao tập trung dạy được - 2

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh quan tâm hơn nữa thể chất học sinh và đời sống giáo viên (Ảnh minh họa: CTV).

Bí thư Bạc Liêu đặt vấn đề, ngành giáo dục đổi mới căn bản, toàn diện nhưng hiện nay cũng nên xem lại việc học sinh lễ phép với ông bà cha mẹ. "Trước đây, chúng ta đi thưa về trình, ra đường gặp người lớn chào hỏi như thế nào, còn bây giờ có con em về xong quăng cái cặp đó, rồi nhảy vào ôm máy điện thoại, có khi bỏ ăn luôn", ông Hùng nêu thực tế.

Về tình trạng thiếu giáo viên, theo Bí thư Bạc Liêu, việc này không phải mới đây, không chỉ của tỉnh mà nhiều tỉnh, thành khác cũng có nhưng vẫn chưa khắc phục được. Ngành giáo dục phải tính toán phối hợp các ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu đề xuất thế nào để từng bước giảm bớt khó khăn.

"Đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận đội ngũ giáo viên các cấp còn nhiều khó khăn", Bí thư Bạc Liêu đánh giá và chỉ rõ "có thực mới vực được đạo", cấp ủy, chính quyền các cấp phải suy nghĩ có giải pháp để từng bước khắc phục khó khăn này.

"Muốn có học sinh giỏi phải có thầy, cô giáo giỏi. Sáng thầy, cô đến trường đứng lớp còn phải suy nghĩ trưa nay có cái gì để ăn, trời mưa gió không biết mái nhà của mình có tốc mái hay sập không thì làm sao tập trung truyền đạt kiến thức cho con em mình được", ông Hùng trăn trở.

Chuẩn bị cho năm học mới sắp đến, về cơ sở vật chất, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu yêu cầu ngành giáo dục và các địa phương không để tình trạng hư hỏng, phải kiểm tra xử lý để "con em vào học thấy trường lớp sửa sang, bàn ghế mới, phấn khởi học tập".