Vụ tổ chức giải đề thi đang có xu hướng phức tạp

(Dân trí) - “Không thể đình chỉ hai thí sinh để lộ đề thi ra ngoài, chính quyền địa phương đang cố tình nhấn chìm vụ việc… Đây là những khó khăn cần sự can thiệp của cơ quan công an”, ông Đinh Văn Sơn, trưởng đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT tại Bắc Ninh phát biểu xung quanh <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/5/181450.vip">vụ giải đề thi có tổ chức</a> tại tỉnh này.

Trong buổi làm việc giữa đoàn thành tra Bộ và Hội đồng thi trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Tài vào trưa ngày 31/5, đoàn thanh tra Bộ đã có chỉ thị đình chỉ ngay hai thí sinh để lọt đề ra ngoài nhưng tại sao lại không được thực hiện, thưa ông?

 

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Đoàn thanh tra Bộ, Hội đồng thi trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Tài đã tiến hành những giấy tờ cần thiết để có thể đình chỉ hai thí sinh để lọt đề thi ra ngoài. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì gặp sự phản đối quyết liệt của gia đình hai thí sinh, cùng những người dân ở địa bàn huyện Lương Tài do đó không thể đình chỉ hai thí sinh vi phạm này mà vẫn phải cho thi các môn tiếp theo. Sau khi sự việc được làm sáng tỏ thì lúc đó mới có hình thức xử lý.

 

Chúng tôi đã báo cáo việc này với Bộ GD-ĐT và Bộ GD-ĐT đã đồng ý với quyết định đó.

 

Chiều ngày hôm qua, 1/6, Bộ GD-ĐT đã trao bằng khen và khen thưởng đối với ba cán bộ thanh tra ủy quyền từ trường ĐH Thương mại là ông Đinh Văn Sơn ông, ông Trần Hoài Nam và ông Dương Hoài Anh nhờ thành tích phát hiện vụ giải đề thi ngay trong hội đồng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lương Tài.

Sự phản đối quyết liệt của gia đình hai thí sinh và người dân địa bàn có phải chăng sự việc đang có chiều hướng phức tạp? 

 

Đúng như vậy. Hiện nay hai thí sinh để lộ đề thi ra ngoài đang phản hồi là do bị cướp đề thi chứ không phải tự ý đưa đề thi ra ngoài.

 

Bản thân ông Nguyễn Thành Bắc, thư ký hội đồng thi đã thừa nhận là người trực tiếp lấy đề thi. Tuy nhiên phương thức lấy đề thi như thế nào thì chưa được làm sáng tỏ. Chắc chắn công an sẽ sớm vào cuộc để làm rõ sự việc.

 

Ngoài sự cản trở này thì thì tiến trình xử lý vụ việc giải đề thi có tổ chức còn gặp những khó khăn gì? 

 

Có thể nói bước đầu của vụ việc đã được hoàn thành về thủ tục pháp lý. Tuy nhiên do địa phương đang cố tình nhấn chìm vụ việc để đẩy sang một hướng khác nên chúng tôi rất khó khăn trong quá trình thực hiện các bước xử lý tiếp theo. 

 

Đến lúc này đã có văn bản xử lý chính thức các đương sự liên quan vào vụ giải đề thi có tổ chức?

 

Trước mắt thì đã đình chỉ công tác của những người là thành viên trong Hội đồng thi ngay sau khi phát hiện sự việc.

 

Nhưng đương sự không thuộc thành phần của Hội đồng thi bao gồm ông Ngô Văn Cường là người trực tiếp giải đề thi Vật Lý và ông Hoàng Đình Mạnh là người phụ trách in sao đề và đáp án thì đang chờ cơ quan công an làm rõ trách nhiệm để xử lý.

 

Tuy nhiên theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng như áp dụng quy chế về bảo mật đề thi thì những các nhân sự đang công tác trong ngành giáo dục liên quan đến vụ giải đề thi có tổ chức chắc chắn sẽ bị “sa thải” ra khỏi ngành. 

 

Trách nhiệm xử lý đối với ông Đỗ Đức Trị, Chủ tịch hội đồng thi sẽ như thế nào? 

 

Ngay sau khi Đoàn thanh tra Bộ làm việc với Hội đồng thi trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Tài cùng với sự có của Ban chỉ đạo thi của tỉnh Bắc Ninh thì đã ra quyết định đình chỉ công tác ông Đỗ Đức Trị và thay thế chủ tịch Hội đồng thi mới.

 

Việc xử lý như thế nào đối với ông Đỗ Đức Trị còn phải căn cứ vào mức độ vi phạm cũng như mối liên quan của ông Trị với vụ giải đề thi có tổ chức. 

 

Khi nào thi hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan công an, thưa ông? 

 

Trước mắt chúng tôi phải tiếp tục hoàn tất những giấy tờ cần thiết trước khi chuyển sang cơ quan công an. Để đảm bảo tính khách quan và không để cho sự việc chìm xuống, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ vụ việc lên thẳng Sở công an Bắc Ninh chứ không chuyển cho công an huyện Lương Tài.

 

Chắc chắn 1 hoặc 2 ngày tới chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao này. 

 

Đến bây giờ cá nhân ông và 2 thanh tra có công lớn phát hiện vụ giải đề thi có bị chịu sức ép hay một lời đe dạo nào từ phía chính quyền địa phương?

 

Ngoài những khó khăn mà tôi nêu trên thì chúng tôi không bị chịu sức ép hay bị bất kì một đe dọa nào.

 

Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để làm sáng tỏ vụ việc. Đây cũng là trách nhiệm chúng tôi phải làm. 

 

Xin cảm ơn ông!

 

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007