1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trường đại học nào đứng đầu nước Anh?

(Dân trí) - Lần đầu tiên sau 16 năm trường đại học Cambridge đã “hất cẳng” đối thủ truyền kiếp Oxford, chiếm ngôi số một trong các trường đại học ở Anh.

Good University Guide (tổ chức giới thiệu về các trường đại học tốt ở Anh) đã xếp loại tổng số 113 trường, dựa trên 9 nhân tố, như điểm kiểm tra, các công trình nghiên cứu và mức độ hài lòng của sinh viên.

 

Lần đầu tiên kể từ năm 2001, Đại học Cambride đã đẩy Đại học Oxford xuống vị trí thứ hai. Tiếp theo là Trường Imperial College, London and the London School of Economics (LSE). St Andrews tại Scotland đứng vị trí thứ 5.

 

9 tiêu chí đánh giá gồm có kết quả kiểm tra, mức độ hài lòng của sinh viên, hoạt động nghiên cứu, tỉ lệ học sinh/giáo viên, tiêu chuẩn đầu vào, tương lai của sinh viên tốt nghiệp, tỉ lệ bỏ, ngân quỹ dùng cho các dịch vụ giáo dục và hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục khác.

 

Cambridge và Oxford là hai trường lâu đời nhất nước Anh và cũng nằm trong số những trường đại học danh giá hàng đầu của thế giới. Từ lâu hai trường đã là “đối thủ” của nhau. Oxford lâu đời hơn Cambridge, nhưng cả hai đều có cấu trúc trường theo kiểu truyền thống và nổi tiếng là những nơi sản sinh ra các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế và văn hóa của nước Anh.

 

Ở top cuối trong bảng xếp hạng là nhiều trường bách khoa cũ. Những trường này đã được phép đổi tên và chuyển thành trường đại học vào những năm 1990.

 

PV

Theo AP