1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Triệu tập đối tượng tung tin thất thiệt về lộ đề thi ĐH môn Toán

(Dân trí) - Chiều 8/7, ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, đối tượng tung tin thất thiệt về lộ đề thi đại học môn toán khối A đã bị Tổng cục An ninh (C15 và A25) - Công an Đà Lạt triệu tập và lấy lời khai.

Nickname Phú Khánh - tên thật là Nguyễn Phú Khánh - tác giả đã tung tin thất thiệt về lộ đề thi đại học môn toán khối A trên diễn đàn Toán Trung học Việt Nam (http://www.toanthpt.net) đã bị triệu tập để điều tra làm rõ hành vi “tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng dư luận xã hội”.

 

Được biết nickname Phú Khánh đã có hành vi chèn và dán 4 ý trong các câu hỏi được coi là khó nhất của đề thi toán đại học khối A lên diễn đàn trên vào các ngày 21/6 và 2/7 - thời điểm trước khi thi môn toán (4/7), gây ra sự hiểu nhầm ồn ào và nghiêm trọng trong dư luận xã hội là đề thi đại học bị lộ.

 

Sau khi Trung tâm An ninh mạng - Đại học Bách khoa Hà Nội và lực lượng công an vào cuộc, liên hệ với nickname Phú Khánh, tác giả này đã thừa nhận là đã có hành vi chèn, dán các câu hỏi trên nhưng không chịu thừa nhận thời điểm đưa lên mạng, càng làm cho dư luận nghi ngờ về việc lộ đề thi.

 

Bằng nghiệp vụ của mình, lực lượng công an và an ninh mạng đã có chứng cứ chứng minh Nguyễn Phú Khánh đã dán 4 ý trong đề thi toán trên sau 12 giờ ngày 4/7, nghĩa là sau khi kết thúc môn thi toán 3 tiếng đồng hồ.

 

Thông tin ban đầu cho biết: Nguyễn Phú Khánh 4 năm trước đây từng là giáo viên dạy hợp đồng ở một trường đại học tại Đà Lạt. Hiện Nguyễn Phú Khánh đang bị công an triệu tập lấy lời khai và làm rõ động cơ hành vi liên quan đến việc tung tin thất thiệt này.

 

Ông Trần Bá Giao nhận xét: “Theo tôi Nguyễn Phú Khánh phạm tội do không lường hết hậu quả việc làm của mình, nhiều khả năng anh ta sẽ bị khép vào tội “tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng dư luận xã hội”.

 

Hoàng Hoa

TTXVN

 

Thư thanh minh của Nguyễn Phú Khánh

 

“Tôi là Nguyễn Phú Khánh là người quản lý trực tiếp trang toanthpt.net. Nay tôi viết lá thư này gởi đến các báo để trình bày sự việc xảy ra liên quan “Đề thi toán khối A năm 2008” dù khá muộn màng để thanh minh”.

Đây là những lời tâm sự của chủ Diễn đàn Toán học Nguyễn Phú Khánh với nickname PhúKhánh sau khi được Giám đốc Cục công nghệ Thông Tin thuộc Bộ GD-ĐT, TS Quách Tuấn Ngọc đề nghị nói rõ sự việc.

Trong thư Nguyễn Phú Khánh viết: “Vụ việc xảy ra như sau: Ước tính theo thời gian thì đến thời điểm 28/06-02/07 tôi mới có thời gian nhiều hơn để giúp các em ôn tập tốt vào giờ phút cuối, sao cho các em vừa học nhẹ nhàng, vừa bổ sung được kiến thức trước kỳ thi Đại học. Nên topic diễn đàn lấy tên “Giờ G”.

Sớm hơn dự định vào khoảng ngày 20/06 có rất nhiều em học sinh, kể cả thầy cô giáo cùng nhau trao đổi khá sôi nổi về các dạng toán ôn tập, trong đó có rất nhiều em hỏi lời giải qua điện thoại, tin nhắn, yahoo… Trong một ngày tôi nhận được khá nhiều câu hỏi được mong giải đáp sớm nhất, đa phần là tôi hướng dẫn và không giải chi tiết. Một số bài toán cần trả lời chi tiết, tôi đã trình bày dưới dạng bài giảng và upload lên diễn đàn dưới dạng file PDF.

Như vậy từ ngày 20/06 đến trước 21h ngày 02/07 tôi đã upload lên diễn đàn khá nhiều chuyên đề và upload vào thời gian rỗi, do đó tôi khó xác định là đã trả lời bao nhiêu bài toán và đưa lên mạng bao nhiêu tư liệu, trong đó có rất nhiều bài toán có cùng chủ đề với đề thi Đại học khối A năm 2008 (ta có thể down load file về kiểm chứng).

Đến khi môn Toán kỳ thi diễn ra vào ngày 04/07/2008 kết thúc, tôi phát hiện các bài toán trong đề thi toán năm 2008 có cùng chủ đề với các bài toán mà tôi đã trả lời trước đó dưới dạng file PDF. Nhằm tạo thuận lợi cho các em học sinh những năm sau tiện theo dõi và học tập có hệ thống, tôi đã chèn những bài toán khi kỳ thi đã kết thúc vào những bài viết từ ngày 20/06-02/07 có cùng chuyên đề và đưa lời giải cùng gợi ý bài giải toán khối A năm 2008 vào thời điểm khoảng 12h40-14h.

Như vậy các bài toán trên diễn đàn chính thức xuất hiện khi kỳ thi đã kết thúc và đã chèn bài viết mới chung vào bài viết cũ nhằm hệ thống bài học trên diễn đàn.

Sau khi đã đăng bài gợi ý trên diễn đàn, nhiều thành viên hỏi về việc đề thi toán khối A, tôi đã trả lời thành viên ngay sau đó là đề thi toán khối A vô tình trùng khớp với các dạng toán trong tài liệu mà tôi hướng dẫn trước 21h ngày 02/07, sự trùng khớp là ngẫu nhiên. Điều này tôi cũng đã giải trình trước cơ quan điều tra là tất cả nội dung đã được đưa lên vào thời điểm 12h40 -14h, vì thế không có chuyện đề thi được đăng tải trước đó”.

Nguyễn Hùng
(Nguồn: Cục Công nghệ Thông tin)