Thủ khoa xứ biển

Hai thủ khoa năm nay ở tỉnh Khánh Hòa đều là học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn. Đó là Lê Thế Huy, lớp 12 chuyên lý và Lê Ngọc Hà, 12 chuyên hóa, cùng có tổng điểm là 58.

Trùng hợp hơn, cả hai bạn đều có kết quả từng môn như nhau: các môn Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh đều đạt điểm 10; môn Văn và Lịch sử lần lượt 8,5 và 9,5 điểm...

 

Lê Ngọc Hà: Học kỹ, học đều

 

“Em ngại nhất là môn Văn vì em học chuyên môn Hóa mà. Còn lại với các môn tự nhiên thì khi học cũng như khi làm bài thi em đều thấy có phần tự tin hơn...” - thủ khoa Lê Ngọc Hà nói.

 

Vì thi trắc nghiệm, để làm được tốt và đạt được điểm cao, Hà cũng phải thay đổi một chút về phương pháp học của mình: khi học, khi ôn phải học kỹ và trải rộng, nắm đều các kiến thức, không bỏ qua dù là những nội dung rất nhỏ.

 

Nhắc đến kết quả thủ khoa mà mình vừa đạt được, Lê Ngọc Hà rất vui nhưng cũng thừa nhận một cách khiêm tốn: “Đạt được thủ khoa em mừng lắm. Nhưng em thấy đó cũng là nhờ mình có một phần may mắn hơn, bởi ở trường em cũng còn rất nhiều bạn học giỏi lắm...”.

 

Lê Thế Huy: tự ôn là chính...

 

Ở nhà Huy vẫn chưa có được máy vi tính nên Huy thường phải đến các đại lý Internet để truy cập, tìm tòi thông tin, kiến thức...

 

Thời gian học chính của Huy là ở nhà, “tự ôn, đọc kỹ, đọc hết và làm hết tất cả bài tập trong các sách giáo khoa, rồi đến các sách tham khảo tự mua về nhà...”. Muốn làm được thế, ngay trong thời gian học trên lớp, trên trường phải cố gắng tranh thủ giải quyết hết các yêu cầu của bài học, bài tập của từng môn, từng ngày.

 

Chính nhờ đã học và luyện theo cách ấy, nên khi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vừa qua Huy học cũng có phần thong thả.    

 

Theo Phan Sông Ngân

Tuổi Trẻ