Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 5:

Thổi bùng ngọn lửa say mê sáng tạo ở ba miền đất nước

(Dân trí) - Sôi động ở Đà Nẵng. Nóng bỏng ở TPHCM. Tưng bừng ở Hà Nội. Có thể nói, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã tạo nên một không khí hừng hực, thổi bùng ngọn lửa say mê, sáng tạo của các tài năng trẻ ở cả ba miền đất nước.

Không chỉ có thế, ở cả ba trung tâm kinh tế và khoa học hàng đầu này, các vị lãnh đạo cao nhất của thành phố đều có buổi làm việc với những nhà tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền các thành phố trên với việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài đồng thời cũng  khẳng định thành tựu của Nhân tài Đất Việt qua 4 năm phát động. Buổi giao lưu tại Hội trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tối 23/5 là chuỗi kế tiếp của những thành công đó.

Tham gia buổi giao lưu có lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), nhiều nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các trường đại học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, viễn thông.

Nồng ấm đêm mưa Hà Nội



Thổi bùng ngọn lửa say mê sáng tạo ở ba miền đất nước - 1

6h30 chiều 22/5, hội trường buổi giao lưu đã ken chật chỗ.
 

Bãi gửi xe Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông khó tìm một chỗ để. Màu áo xanh tình nguyện “rải” từ cổng trường vào khu vực sân khấu ngoài trời nơi tổ chức cuộc Giao lưu giới thiệu Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2009. Cả khoảng sân hội trường mọi ngày rộng thênh thang giờ nêm kín chặt. Sinh viên 8 trường đại học tham gia cuộc giao lưu chung nhau từng mép ghế ngồi, những nụ cười hào hứng, cuồng nhiệt nhễ nhại mồ hôi hòa với nước mưa.

 

Bao hai bên cánh sân khấu cho tới vòng ngoài, những gương mặt trẻ chen vai, reo hò hưởng ứng. Không khí buổi Giao lưu Nhân tài Đất Việt ngập tràn sức trẻ, hào hứng, nhiệt tình. Dù lợi thế “sân nhà” như khu vực sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông, áp đảo về số lượng như ĐH Bách khoa hay chỉ nhóm nhỏ như Khoa Quản trị Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội… thanh thế, độ nhiệt huyết cũng khó đo cao thấp.

 

19h30, mưa ngoài trời bắt đầu lắc rắc khi chương trình mở màn.

 

Lời hẹn dấy lên niềm hi vọng

 

Các Cuộc thi Nhân tài Đất Việt trước đây, chỉ dành riêng cho lĩnh vực CNTT nhưng năm nay, sẽ mở rộng sang lĩnh vực khoa học tự nhiên. Nói về ý tưởng mở rộng này Trưởng ban tổ chức Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Khuyến học & Dân trí - Dân trí điện tử cho biết 4 năm qua, trong những cuộc tiếp xúc sinh viên, giới trẻ từ Bắc tới Nam, BTC đều nhận được một câu hỏi gần giống nhau: Vì sao cuộc thi chỉ dừng ở lĩnh vực CNTT&TT?

 

“Chúng tôi đã rất suy nghĩ và theo tâm nguyện của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, năm nay chúng ta có thêm được một lĩnh vực mới. Hi vọng không xa, tất cả các bạn có mặt hôm nay, từ gần 10 trường ĐH khác nhau thì cũng sẽ có đủ bằng ấy lĩnh vực để tất cả có thể cùng tham gia”, câu trả lời của Trưởng BTC có ý nghĩa của một lời hứa đã khiến từng tràng vỗ tay dậy lên từng đợt, không ngớt.
 

Thổi bùng ngọn lửa say mê sáng tạo ở ba miền đất nước - 2

 

Những phút giây trẻ lại của vị giáo sư già

 

Mở đầu phần giao lưu, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trần Đức Lai điểm lại, điều “giữ chân”, lưu sự chú ý của ông ở cuộc thi là những điểm khác biệt, riêng có của Nhân tài Đất Việt: giải thưởng có tính xã hội hóa cao, khuyến khích mọi đối tượng tham gia, từ nhà khoa học tới lớp thanh thiếu niên; tính ứng dụng cao của sản phẩm và độ mở, từ CNTT tới KHTN, rồi tiến tới sẽ có thêm lĩnh vực y tế, môi trường… tạo cơ hội tham gia cho đông đảo sinh viên.
 
Thổi bùng ngọn lửa say mê sáng tạo ở ba miền đất nước - 3

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ những cảm xúc 4 năm cùng Nhân tài Đất Việt

 

Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, người đã sát cánh sẻ chia, gánh vác Nhân tài Đất Việt từ những ngày đầu và cũng 4 năm qua, ông trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đưa tay vuốt mái đầu bạc trắng: “Mỗi cuộc giao lưu, đối thoại, làm việc cùng sinh viên, tôi có cảm giác tuổi trẻ ngày nay so với chúng tôi những ngày lập nghiệp trước đây giỏi giang, năng động hơn nhiều. Đáng vui mừng! Làm sao để phát hiện ra tài năng của tuổi trẻ để phục vụ đất nước trong một lĩnh vực hiện đại, phát triển rất nhanh này - Nhân tài Đất Việt có nhiệm vụ đó”.

 

Giáo sư Hiệu khẳng định, quan trọng hơn giải thưởng là việc theo dõi các sản phẩm dự thi, kể cả sản phẩm chưa đạt giải nhưng có ý tưởng tốt để có sự hỗ trợ, thúc đẩy kịp thời để sản phẩm có thể đưa vào ứng dụng ngay trong đời sống.

 

Xúc động cả nhà tài trợ

 

Chung quan điểm về mục đích thúc đẩy sáng tạo, phát hiện, hỗ trợ nhân tài, ông Phan Hoàng Đức - Phó Tổng GĐ tập đoàn VNPT, nhà tổ chức và tài trợ chính cho Giải thưởng chia sẻ lý do đã đồng hành cùng Nhân tài Đất Việt suốt thời gian qua. Theo ông Đức, dù có rất nhiều dự án, sự quan tâm khác, VNPT vẫn chung đường với Nhân tài Đất Việt, đơn giản vì tiêu chí khuyến học, khuyến tài của cuộc thi phù hợp mục tiêu hoạt động của tập đoàn. “Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT&TT, chúng tôi cũng rất mong mỏi tìm được nhân tài trong lĩnh vực này, ứng dụng sản phẩm ngay trong ngành nghề kinh doanh của tập đoàn. Chúng tôi cũng chờ đợi lực lượng lao động trẻ trong tương lai về lĩnh vực này” - ông Đức xúc động nói.

 

Trước câu hỏi nhắm thẳng “đích”: VNPT có ủng hộ những sinh viên tham gia cuộc thi bằng cách nhận trực tiếp vào tập đoàn, ông Đức đáp ngay: “Đây là điều chúng tôi mong mỏi”. VNPT sẽ hỗ trợ thí sinh về phương tiện, kỹ thuật để chủ đề tài có thể hoàn thành sản phẩm và sẵn sàng đón nhận các thí sinh tiềm năng vào làm việc.
 
Thổi bùng ngọn lửa say mê sáng tạo ở ba miền đất nước - 4

Các đại biểu trẻ lại cùng không khí buổi giao lưu.

 

Người đi trước “bật mí”

 

Khách mời nhận được sự quan tâm đặc biệt của các ứng viên tiềm năng là nhà vô địch của Nhân tài Đất Việt 2006. Trưởng nhóm tác giả đoạt Giải nhất cho loại sản phẩm có tiềm năng ứng dụng với ý tưởng “Phần mềm thi trắc nghiệm và chấm điểm tự động Mr Test 3.0”, thầy Đào Kiến Quốc chia sẻ câu chuyện thành công.

 

Mr Test được nhóm của thầy Quốc xây dựng từ năm 2001, không chỉ là phần mềm nhận dạng bài thi để chấm thi tự động mà còn là hệ thống liên hoàn, quản lý ngân hàng đề thi, danh sách thí sinh… 
 

Ý tưởng “độc” nhưng chưa có điều kiện áp dụng, kiểm chứng. Thầy Quốc cho biết, sau cuộc thi năm 2006, với sức mạnh truyền thông từ Giải thưởng, sản phẩm mới có cơ hội ra thị trường. Từ chỗ chỉ bán được vài bản, Mr Test đã tiêu thụ được 350 bản sau 2 năm. “Đến nay, chúng tôi đã đa dạng hóa sản phẩm với 2 dòng, dành cho các trường phổ thông, các sở GD-ĐT. Chúng tôi cũng cải thiện giao diện cho dễ dùng, tăng năng suất để xử lý 50 nghìn bài/giờ, nghĩa là có thể chấm toàn bộ số bài thi tốt nghiệp của 1 tỉnh trong 1 giờ”, tác giả của Mr Test 3.0 không giấu vẻ tự hào.

 

Buổi giao lưu khép lại trong sự nuối tiếc của rất nhiều bạn trẻ. Nhìn những gương mặt rạng ngời niềm vây quanh mình, Vị chủ tịch Hội đồng Giám khảo Nguyễn Văn Hiệu lại đưa tay vuốt mái tóc bạc trắng trên đầu. Có lẽ, ông đang rất hồi hộp vì lại thấy mình được sống lại thời trai trẻ đầy say mê sáng tạo.  
 

Chiều 22/05/2009, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm đã dành nhiều thời gian trao đổi với Gs.Vs Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch Hội đồng giám khảo và ông Phạm Huy Hoàn - TBT Báo điện tử Dân trí, Trưởng BTC Giải thưởng NTĐV về định hướng mục tiêu phát triển Hà Nội tương xứng với vị thế là thủ đô của cả nước và ngang tầm với thủ đô các nước khác trong khu vực.

 

Nhân dịp này, Gs.Vs Nguyễn Văn Hiệu đã giới thiệu với Thành ủy về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng và đã được tổ chức thành công từ 4 năm qua.
 
Thổi bùng ngọn lửa say mê sáng tạo ở ba miền đất nước - 5

Gs.Vs Nguyễn Văn Hiệu còn muốn được làm thuyết khách cho Thành ủy Hà Nội để mời các nhà khoa học khác phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội

 

Khi được biết mục tiêu của Giải thưởng là phát hiện những nhà khoa học, những nhân tài thực sự nhưng chưa được nhiều người biết đến, những công trình khoa học có chất lượng nhưng chưa được sử dụng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Bùi Duy Nhâm cho biết: “Hà Nội mong muốn được tiếp nhận nhiều nhà khoa học, nhiều nhân tài qua nguồn phát hiện của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, đặc biệt khi Giải thưởng đã được mở rộng sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên.”

 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm thứ 5 này sẽ được mở rộng sang lĩnh vực mới - khoa học tự nhiên. Cơ cấu giải thưởng vì thế cũng song hành 2 hệ thống, giải CNTT và giải KHTN. Mỗi hệ thống giải tiếp tục xét 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho nhóm sản phẩm đã được ứng dụng và nhóm sản phẩm có tiềm năng ứng dụng. Trị giá mỗi giải thưởng tương ứng là 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và 30 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng khác của các nhà tài trợ.
 
Quốc Long

Bài: Phương Thảo
Ảnh: Quốc Long