1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thi thuê thời... alô!

Các thí sinh được huấn luyện sử dụng điện thoại di động giấu bên trong áo để đọc đề ra bên ngoài. Cách xa điểm thi cả chục km, một nhóm khác chia nhau làm bài và đọc cho các thí sinh qua điện thoại... Nhóm thi thuê có tổ chức này vừa bị Công an Hà Nội khám phá.

“Huấn luyện” thí sinh

 

Theo cơ quan công an, người cầm đầu nhóm thi thuê là Nguyễn Hồng Hải (sinh 1967), đăng ký thường trú tại Định Trung, TX Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, hiện tạm trú tại tổ 28 Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Hải tốt nghiệp Đại học Công đoàn năm 2000, từng có thời gian làm việc trong một cơ quan nhà nước. Do vi phạm kỷ luật, Hải bị sa thải.

 

Trong thời gian không có việc làm, Hải đã quay sang tổ chức thi thuê cho các thí sinh trong nhiều kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2003 đến nay. Như Hải khai nhận, qui mô tổ chức hoạt động thi thuê năm nay là lớn nhất và chuyên nghiệp nhất.

 

Theo các trinh sát an ninh của Công an Hà Nội, tổ chức thi thuê của Nguyễn Hồng Hải chia thành nhiều nhánh.

 

Nhánh đầu tiên có nhiệm vụ liên hệ tìm “khách hàng” là các thí sinh và gia đình thí sinh có nhu cầu thi thuê ở các tỉnh phía Bắc. Khi có “khách”, nhánh này cử người đón các thí sinh ngay từ bến xe, đưa về nơi nghỉ là căn nhà bốn tầng do Hải bố trí từ trước ở khu vực cầu Lủ, Đại Kim (Hà Nội).

 

Tại đây, trong khi chờ tới ngày thi, các thí sinh là “khách hàng” được người của Hải huấn luyện kỹ càng cách sử dụng điện thoại di động, cách ngụy trang tai nghe và máy di động, cũng như cách đọc đề ra bên ngoài và nhận bài giải từ bên ngoài vào qua điện thoại sao cho không bị phát hiện.

 

Một người tên Nguyễn Đức H. (quê Hải Phòng) được Hải phân công phụ trách kỹ thuật và lắp đặt máy cho từng thí sinh. Để đảm bảo tỉ lệ thành công cao, Hải và các đối tượng thậm chí đã tổ chức thi thử để tập dượt cho các thí sinh.

 

Ngoài ra, Hải còn có một đội “chuyên gia” đảm nhiệm công việc chuyên hóa trang, xử lý tóc giả cho thí sinh để giấu đồ nghề phục vụ việc đọc đề, nhận bài.

 

Thí sinh nếu là nam thì điện thoại được để chế độ rung, giấu trong một túi nhỏ khâu bên nách, tóc ngắn quá sẽ được đội thêm tóc giả, xịt keo đàng hoàng để che tai nghe. Còn nếu thí sinh là nữ, điện thoại di động được ngụy trang ở nơi ít vị giám thị nào ngờ tới - đính vào bên trong ngực áo.

 

Ngay khi biết bị bại lộ, Nguyễn Hồng Hải đã bước đầu tự giác đem đồ nghề lên nộp cơ quan công an và số lượng tang vật khiến nhiều người giật mình: gần 50 điện thoại di động các loại, 60 cặp tai nghe, 150 thẻ SIM điện thoại của nhiều nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động, năm bộ tóc giả và tám áo sơmi có may thêm túi nhỏ ở nách để giấu điện thoại…

 

Cắm “ăngten” trong phòng thi

 

Thi thuê thời... alô! - 1

Và mái tóc giả này được sử dụng để ngụy trang cặp tai nghe bên dưới, giúp thí sinh thoải mái nghe bài giải từ ngoài đọc vào.

Theo các đối tượng trình bày, ngoài những thí sinh là “khách hàng”, Hải còn bố trí thêm ba trường hợp là Nguyễn Trung H. (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Vi Văn H. (Lộc Bình, Lạng Sơn) và người nữa tên H. (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) cũng làm hồ sơ, đàng hoàng vào phòng thi nhưng chỉ có nhiệm vụ đọc đề thi ra bên ngoài qua máy di động.

 

Các đối tượng này không phải đọc tất cả đề mà chỉ đọc một số phần theo yêu cầu của “tổng chỉ huy” ở ngoài.

 

Nguyễn Hồng Hải thuê một căn nhà ở Trung Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy và tổ chức sáu sinh viên là những người học lực khá ở các trường đại học trên địa bàn tham gia nhận và giải đề thi. Người phụ trách nhánh này được xác định là một sinh viên tên H. của Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Theo phân công, mỗi người sẽ chỉ giải một câu, sau đó sinh viên có tên H. sẽ kiểm tra lại xem chuẩn xác chưa rồi mới đọc vào cho thí sinh. Thời gian nhận được đề từ trong phòng thi đọc ra cho tới khi giải xong và đọc vào cho thí sinh chỉ mất khoảng 15 phút cho mỗi câu.

 

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, lần ra tổ chức thi thuê này xuất phát từ việc cơ quan an ninh phát hiện tại hội đồng thi Học viện Ngân hàng có hai thí sinh Vũ Việt Đức (Lạng Sơn) và Lê Thị Tuyết (Hải Phòng) sử dụng điện thoại di động để nhận bài giải từ một số đối tượng bên ngoài gọi vào.

 

Khi đi sâu xác minh, cơ quan công an xác định đây không phải là những hành động gian lận có tính đơn lẻ, cá biệt mà có sự tham gia của nhiều đối tượng, hình thành một nhóm hoạt động có tổ chức và “chuyên môn hóa” cao.

 

Đặc biệt, bước đầu đã làm rõ có trên 20 thí sinh là “khách hàng” của tổ chức thi thuê này với giá trọn gói cao nhất là 50 triệu đồng/thí sinh, giá trung bình 20-30 triệu đồng/trường hợp.

 

Ngay trong tối 7/7, một nguồn tin từ Công an Hà Nội cho biết việc khám xét khẩn cấp các nơi cư trú của Nguyễn Hồng Hải đã được triển khai. Cơ quan công an hiện cũng đang câu lưu sáu đối tượng khác để làm rõ sự liên quan trong hoạt động thi thuê có tổ chức này.

 

Theo N.V.Hải
Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Thi hộ thi kèm ĐH 2006