Thí sinh ra sớm với nhiều nụ cười tươi

(Dân trí) - Không khí mát mẻ, thí sinh Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng đã có một buổi thi “thoải mái” theo nhận xét của nhiều bạn. Đề Sinh khối B và đề Văn khối C, D được đánh giá “không khó, một số câu hỏi mở rất hay”, nhiều em ra sớm với niềm vui hiện rõ.

Thí sinh ra sớm với nhiều nụ cười tươi - 1

Thí sinh Hà Nội rời trường thi sáng nay với nụ cười rạng rỡ (Ảnh: Việt Hưng)
 
Đề Văn hay, nhiều gợi mở

Mới hết 2/3 thời gian, Nguyễn Thế Toàn dự thi tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) đã ra khỏi phòng thi. Toàn cho biết, đề rất nhẹ nhàng. Câu em tâm đắc nhất là câu II, (3 điểm) phần chung: “Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mĩ A.Lin-côn (1809 - 1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”. (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006. tr.135). Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình đề đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống”.

Ra sau Toàn khoảng 20 phút, cùng tâm đắc với câu II, Bùi Tuyết Nhung thi vào khoa Văn cho biết, “Em thấy đề thi rất hay. Có 2 câu hỏi về truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, Vợ nhặt - Kim Lân và Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu, chúng em đã quá nhuần nhuyễn với những tác phẩm này. Hy vọng môn này điểm em sẽ cao”.
 
Thí sinh ra sớm với nhiều nụ cười tươi - 2
Bố con cùng cười rất tươi khi tan buổi thi sáng nay (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
Còn đề Văn khối D, theo nhận xét của nhiều thí sinh đề thi cũng không quá khó. Ba câu hỏi các thí sinh đều cho rằng đã học nhiều và làm được hết.

Nhận định đề Văn, PGS.TS Lê Quang Hưng - ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Đề Văn của hai khối C,D phạm vi kiến thức cơ bản nằm trong chương trình lớp 11-12. Đề phân hoá học sinh.

 

Tôi thấy 2 câu nghị luận của hai đề đều hay.

 

Với đề thi thế này, sẽ rất ít điểm liệt. Phổ điểm thi từ 5 trở lên sẽ rất nhiều”.

Tuy nhiên, câu II (3 điểm) phần chung, nhiều thí sinh khối D, khá bối rối vì hơi lạ với dạng đề: Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến sau: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. (Theo sách Dám thành công - Nhiều tác giả, NXB trẻ, 2008, tr.90).

Thí sinh Đoàn Hoài Vĩnh, quê ở Phú Thọ cho biết: “Em rất bất ngờ với câu hỏi này, vì chưa bao giờ em làm dạng bài này. Em nghĩ thế nào thì viết ra thế ấy, nhưng không được ưng ý lắm”.

Còn thí sinh Nguyễn Thu Hằng, quê Nam Định cho rằng: “Em thấy câu này rất hay, em rất thích câu hỏi này. Hy vọng điểm thi sẽ cao”.
 
Tại TPHCM, thí sinh Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, thi vào ngành Ngữ văn Anh nhận định: “Năm trước em cũng thi khối D, đề năm nay so với năm ngoái cơ bản và nằm trong sách giáo khoa hơn. Câu hỏi mở thứ 2 em làm tốt nhưng viết không dài nên ra sớm. Chỉ lo môn Toán chiều nay thôi vì đợt 1 đề khó quá”.
 
Trong khi đó, các thí sinh thi môn Văn khối C sáng nay ở TPHCM cũng nhận định đề khá dễ. Tại điểm thi trường ĐH Luật, nhiều thí sinh ra về với gương mặt tươi tỉnh. Thí sinh Nguyễn Công Hưng, hớn hở khoe: “Đề dễ quá, trúng tủ của em rồi”. 
 
Đề Sinh khó hơn đề năm 2008
 
Thí sinh ra sớm với nhiều nụ cười tươi - 3

Nhiều thí sinh cụm Cần Thơ đánh giá: Sinh “dễ thở”, Văn “nhẹ nhàng”!
 
Thí sinh Thanh Hằng - thi vào ngành Công nghệ thực phẩm, ĐH Công nghiệp TPHCM - hồ hởi cho biết em làm xong đề Sinh học sớm đến 15 phút. “Đề không khó lắm, chỉ có mấy câu tính toán thì phải suy nghĩ một chút xíu. Em đoán sẽ được cỡ 8 điểm”.
 
Thí sinh Nguyễn Văn Chuyển, cũng thi vào ĐH Công nghiệp TPHCM chia sẻ, đề hơi dài nhưng làm cũng khá tốt. Nhiều bạn trong phòng thi làm bài xong từ rất sớm.  

Tại điểm thi trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, nhiều thí sinh được hỏi than “đề dài và khó hơn năm ngoái”. Em Nguyễn Hoàng Phương Nga, thí sinh dự thi năm thứ 2, đăng ký dự thi vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng lo lắng: “Năm ngoái đã trượt rồi. Năm nay đề lại dài và khó hơn đề thi năm ngoái. Chắc hỏng môn Sinh rồi”.  

Một thí sinh khác, em Nguyễn Thị Quỳnh Như, quê ở Quảng Nam cho biết: “Đề năm nay tập trung vào phần kiến thức lớp 12. Vì đây là môn sở trường nên em giải quyết chắc chắn được 70-80% đề thi. Nhưng theo em thấy, so với đề thi năm ngoái, đề Sinh năm nay có phần khó hơn”.
 
Thí sinh ở Cần Thơ nhìn nhận đề Sinh không khó, nhiều em lạc quan “chấm” điểm 6, 7 cho bài làm của mình. Nhưng cũng có một số em thú nhận, “chỉ đọc qua loa đánh dấu mấy câu rồi nằm ngủ để chờ cho hết giờ vì không biết làm gì”.
 

Đánh giá về đề Sinh, Thạc sĩ Võ Quốc Hiên, Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: Đề thi theo đúng cấu trúc đề thi môn sinh học mà Bộ GD-ĐT đã công bố. Đề có 3 mức độ câu hỏi trắc nghiệm khách quan: biết, thông hiểu và vận dụng theo tỉ lệ phù hợp do đó đã phân loại được trình độ thí sinh khá tốt.

Nội dung các câu hỏi rõ ràng, văn phong sáng sủa, không có những câu quá khó và mập mờ, kiến thức được phủ kín chương trình đã học.

Các thí sinh nếu ôn luyện tốt theo chương trình chuẩn và nâng cao có thể đạt điểm cao và thậm chí điểm tối đa. So với đề thi các năm trước đề thi năm nay không còn những câu phải tranh luận, nói chung đề hay và khó.

Thầy Hiên cũng cho biết, với mức độ khó của đề thi năm nay thì điểm sẽ phổ biến ở mức 5-6; thí sinh khá giỏi thì có thể kiếm được điểm 8-9. Chắc chắn số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối không nhiều.

 
Nhiều thí sinh khối D ra sớm  
 
Thí sinh ra sớm với nhiều nụ cười tươi - 4

Thí sinh Đà Nẵng ra sớm phải đứng chờ phụ huynh đến đón về

Ra khỏi phòng thi với vẻ mặt hớn hở, đa phần thí sinh đều cho rằng đề Văn khối D khá dễ. Một số bạn nhận định thêm, câu thứ 2 có phần hơi lạ khi yêu cầu nêu suy nghĩ về ý kiến “Nếu đánh mất niềm tin của mình thì sẽ đánh mất nhiều cái khác nữa”.

Tại điểm thi trường ĐH KHXH& NV TPHCM, mới 9h20 đã có hơn 10 thí sinh ra về. Một trong các thí sinh ra sớm nhất, bạn Hà Thanh, học sinh trường Võ Thị Sáu (TPHCM) thi vào ngành Đông phương học cho biết: “Đề Văn không khó lắm nên em ra sớm, em làm được khoảng 70% với đề này”. 

Tại Đà Nẵng, mặc dù chưa hết 180 phút thời gian làm bài thi môn Văn nhưng rất nhiều thí sinh tại điểm thi khối D, trường THCS Kim Đồng đã ra sớm và đứng đợi phụ huynh đến đón. 
 
Một thí sinh cho biết: “Đề bình thường, giống với cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT. Câu mở của đề Văn yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về ý kiến: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa” khá mới mẻ và gây hứng thú cho những thí sinh sáng tạo”.
 
Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục buổi thi thứ 2 với môn Toán khối B, D và khối C môn Sử. 
 
Hồng Hạnh - Lê Phương - Hiếu Hiền - Trung Kiên - Khánh Hiền - Nguyễn Hùng - Hải Tâm