1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh mãn nguyện sau buổi thi cuối cùng

(Dân trí) - Sau giờ thi môn tiếng Anh, cũng là môn kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008, sân trường các hội đồng thi rộn ràng tiếng nói cười. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt các thí sinh khi vừa trải qua một đợt thi vừa sức.

Em Nguyễn Thị Lan, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (Đà Nẵng) lạc quan cho biết: “Đề thi năm nay không khó. Em thừa điểm để đậu”.

 

Còn em Bùi Hiếu, học sinh cùng trường với Lan, cũng phấn khởi: “Em tính điểm của em được khoảng 38 điểm. Về ăn mừng thôi. Mà em thấy các bạn khác làm bài cũng tốt”.

 

Nhìn chung kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Đà Nẵng diễn ra khá nghiêm túc, không có sự cố lớn nào xảy ra. Để đạt được kết quả đó, một phần nhờ khâu tổ chức, phần còn lại theo các bạn thí sinh là do đề không khó. “Đề năm nay không khó, các bạn làm bài thoải mái nên không có chuyện lộn xộn”, một thí sinh nhận định.

 

Về thông tin lộ đề thi 2 môn Văn và Lịch sử, ông Đoàn Đức Lương, Trưởng đoàn Thanh tra do Bộ uỷ quyền tại Đà Nẵng, nhận định: “Chúng tôi đã phối hợp các lực lượng chức năng thanh, kiểm tra và cho rằng những thông tin này chỉ là tin đồn không có cơ sở. Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa qua đã có yêu cầu phía công an điều tra, xác minh nguồn thông tin và xử lý những người tung tin đồn, gây hoang mang trong phụ huynh và thí sinh, thậm chí gây hại cho thí sinh khi học tủ theo tin đồn, ảnh hưởng đến kết quả thi”.

 

Tại Nghệ An, tổng kết sau ba ngày thi nhìn chung cũng tốt đẹp và khả quan. Tuy nhiên, tỉnh này vẫn được coi là địa phương có số học sinh vắng mặt và bị đình chỉ đông nhất nhì nước.

 

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết: Đến 17 giờ chiều 30/5, ngày thi cuối cùng, Nghệ An đã có tất cả 87 thí sinh bị đình chỉ, 8 thí sinh bị cảnh cáo, 7 thí sinh và một giáo viên bị tai nạn giao thông. Cũng trong ba ngày thi, đã có 507 thí sinh vắng mặt.

 

Đặc biệt, phát hiện nhiều hình thức vi phạm mới khá tinh vi như tự ý đổi mã đề trong quá trình làm bài, viết bút bi không mực trên giấy nháp, sử dụng giấy nháp của môn thi trước…

 

Tuy nhiên, tình trạng ném bài đã tuyệt đối không còn. Hội đồng thi Nam Đàn 2 vốn bị coi là “điểm nóng” những năm trước, năm nay tình hình thi cũng diễn ra rất an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp nào bị đình chỉ thi.

 

Tại Quảng Nam chiều qua đã bất ngờ xuất hiện một cơn mưa lớn, sau đó là sự cố mất điện chừng 15 phút khiến việc thi cử ít nhiều gặp khó khăn. Tuy nhiên, cũng như những địa phương khác trên cả nước, tình hình cơ bản ổn định, an toàn, các thí sinh hoàn thành tốt bài thi và rất hoan hỉ vì đề thi năm nay theo phần đông các em là rất dễ.

 

Kết thúc môn thi cuối cùng sau 3 ngày thi, rất nhiều thí sinh đã rủ nhau đi ăn mừng “chiến thắng”.

 

K.Hồng - N.Duy - B.An